Quỳnh Lưu: Chăm lo Tết cho người nghèo

(Baonghean) - Với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn”, mỗi cơ quan, đoàn thể ở Quỳnh Lưu đã có những hoạt động thiết thực chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng khó khăn khác... 
Chùa An Thái tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).
Chùa An Thái tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Mai Thị Hà ở thôn 8 (xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu), thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất sớm, bản thân chị bị dị tật vận động, một mình vẫn phải bươn chải để lo cho gia đình, cuộc sống của mấy mẹ con chị luôn thiếu trước, hụt sau; căn nhà cấp 4 đã hư hỏng nhưng không có điều kiện để sửa chữa. Tháng 9/2012,  từ  Dự án “Hỗ trợ sinh kế” của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Lưu, Ủy ban MTTQ xã Ngọc Sơn, gia đình chị được hỗ trợ 7 triệu đồng, vay mượn thêm từ anh, em họ hàng, chị đã mua một con bò cái sinh sản; được ban nông nghiệp xã hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc bò, sau hơn 2 năm chăm sóc, con bò đã đẻ được hai lứa, chị Hà đã bán 2 con me với giá 24 triệu đồng. Nhờ đó, chị có tiền để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp. Được đón Tết trong ngôi nhà mới, chị Hà xúc động: “Nhờ sự hỗ trợ của các ban, ngành từ tỉnh đến huyện nên gia đình tôi đã thoát nghèo và được đón Tết trong ngôi nhà mới”. 
Thực hiện công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, ngay từ tháng 12/2014, UBND huyện đã sớm có kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành trên địa bàn chủ động thực hiện những hoạt động khảo sát hộ nghèo, tìm hiểu đời sống của nhân dân để nắm tình hình và chuẩn bị công tác hỗ trợ cho các hộ...
Để thực hiện chu đáo công tác chăm lo Tết cho người nghèo, huyện đã quán triệt các xã phải thực hiện rà soát chính xác và đầy đủ những hộ cần hỗ trợ. Ngoài ra, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất một ngày lương; các hộ gia đình đóng trên địa bàn huyện ủng hộ ít nhất 10.000 đồng; doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị trích một phần lợi nhuận, quỹ phúc lợi ủng hộ giúp đỡ người nghèo, phấn đấu mỗi hộ nghèo được nhận một suất quà trị giá 500.000 đồng. Thời gian vận động và trao quà Tết cho hộ nghèo sẽ xong trước ngày 8/2/2015 (tức ngày 20 tháng Chạp).
Đặc biệt, để tạo sự lan tỏa cho các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, ngày 23/1, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ với người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phát động phong trào ủng hộ “Tết vì người nghèo”.
Tại buổi giao lưu, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ hàng chục triệu đồng để giúp người nghèo đón Tết. Tính đến ngày 23/1/2015, tổng số tiền ủng hộ Quỹ “Tết vì người nghèo” của huyện đã thu được 1 tỷ 604 triệu đồng/kế hoạch là 1,7 tỷ đồng. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cũng có những cách làm khác nhau để giúp người nghèo vui Xuân, đón Tết. Như Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các nhà chùa trên địa bàn huyện tặng quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Tiêu biểu là chùa An Thái ở xã Quỳnh Long phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân dành 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng các hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi. Còn chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận) phối hợp với nhóm phật tử từ thiện Nguyên Quang (TP. Hồ Chí Minh) trao 50 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã vào ngày 15 tháng Chạp (âm lịch)…
Về phía Huyện đoàn Quỳnh Lưu, từ năm 2013 đã triển khai chương trình “Mùa Đông ấm”, theo đó, mỗi cơ sở Đoàn ở các xã, thị trấn, Huyện đoàn chỉ đạo mỗi đơn vị tặng ít nhất 2 chiếc chăn ấm cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Cùng với đó, tổ chức vận động, quyên góp lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập hướng về người dân nghèo, trẻ em vùng núi, vùng đặc thù của huyện; thu gom bao bì, phông bạt hỗ trợ cho bà con trong việc phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Đồng thời, mỗi cơ sở Đoàn thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ từ 2 – 3 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, ứng phó với thời tiết giá rét, giúp dân xây dựng chuồng trại, nhà nhân ái, đường giao thông. Đến nay, các cơ sở Đoàn đã tặng được 130 suất quà cho người nghèo, trị giá 22 triệu đồng.
Ông Hồ Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Là huyện có địa hình đa dạng, dân số đông, số đối tượng người nghèo, bảo trợ xã hội lớn, nhiều năm qua, để đảm bảo an sinh xã hội, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động chăm lo Tết cho người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi, ngư dân các xã ven biển. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... đảm bảo cho người dân được đón Tết tươi vui, an toàn và tiết kiệm”.
Minh Quân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.