Quỳnh Lưu: lắp đặt hơn 800 biển cảnh báo phòng tránh đuối nước

(Baonghean.vn) - Để góp phần hạn chế tối đa tai nạn về đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, Huyện đoàn Quỳnh Lưu đang tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai lắp đặt, cắm các biển báo tại những vùng nước sâu nguy hiểm.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có chiều dài bờ biển gần 20 km cùng với 82 hồ đập, 2 con sông lớn, 4 hệ thống kênh chính chảy qua nhiều xã; ngoài ra còn rất nhiều kênh, mương, ao hồ. Vào dịp hè, thời tiết nắng nóng, các em học sinh thường tìm đến biển, sông, suối, ao, hồ để tắm mát, thỏa thích vui chơi nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Khoảng 180 biển cảnh báo nguy hiểm nước sâu đã được đoàn thanh niên các xã trên địa bàn huyện tổ chức cắm và lắp đặt. Ảnh: Việt Hùng
Khoảng 180 biển cảnh báo nguy hiểm nước sâu đã được đoàn thanh niên các xã trên địa bàn huyện tổ chức cắm và lắp đặt.  Ảnh: Việt Hùng

Nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước thương tâm, Huyện đoàn Quỳnh Lưu đã chỉ đạo đoàn thanh niên 33 xã, thị trấn tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có nguy cơ đuối nước cao như: ao, hồ, sông, suối trên địa bàn các xã, thị trấn. Tính đến nay, Huyện đoàn Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn tổ chức cắm hơn 800 biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm. Riêng trong 2 tháng (từ tháng 4 - 5/2022), các cơ sở đoàn đã lắp đặt mới 180 biển. Dự kiến năm 2022 sẽ triển khai lắp đặt mới khoảng 400 biển cảnh báo nguy hiểm khu vực nước sâu.

Huyện đoàn Quỳnh Lưu phát động các cơ sở đoàn lắp đặt, cắm các biển cảnh báo nguy hiểm nước sâu. Ảnh: Việt Hùng
Huyện đoàn Quỳnh Lưu phát động các cơ sở đoàn lắp đặt, cắm các biển cảnh báo nguy hiểm nước sâu. Ảnh: Việt Hùng

Được biết, cùng với việc cắm biển cảnh báo, Huyện đoàn cũng chỉ đạo các đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn nhằm nâng cao ý thức cho các bậc phụ huynh về quản lý, chăm sóc trẻ trong mùa hè, không cho con, em mình bơi lội ở ao, hồ, sông, suối; các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch mở các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. Qua hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em, góp phần đồng hành chăm lo cho đội viên, thanh thiếu nhi.

Đây là một trong những việc làm thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động hè thanh niên tình nguyện năm 2022 của Huyện đoàn Quỳnh Lưu./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.