Quỳnh Lưu: Ngư dân bị ép giá khi bán hải sản

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được nhiều cơ quan chức năng khuyến cáo vùng biển Nghệ An không chịu ảnh hưởng của hiện tượng cá chết hàng loạt, sản phẩm đánh bắt xa bờ là an toàn nhưng nhiều ngư dân xã Quỳnh Long  nói riêng và Quỳnh Lưu nói chung khi đánh bắt thủy hải sản về vẫn bị các đại lý thu mua ép giá.

Với số lượng tàu thuyền lên tới gần 1.000 chiếc, trong số đó chủ yếu là đánh bắt xa bờ, sản lượng mỗi chuyến biển khoảng từ 10 đến 20 tấn cá/tàu.Quỳnh Lưu đang là đội tàu có sản lượng đánh bắt cá mỗi tháng lớn nhất Nghệ An.

Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý lo ngại của người dân vì hiện tượng cá chết ở miền Trung và một phần nguồn gốc chưa được chứng nhận, chứng minh rõ ràng nên một số đại lý thu mua đã đưa ra mức giá mua thấp từ 30-50% so với giá tháng trước. 

Thu mua cá hố phục vụ xuất khẩu tại bến Lạch Thơi, xã Sơn Hải
Nếu như tháng trước giá thu mua cá hố phục vụ xuất khẩu tại bến Lạch Thơi, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) là 100 ngàn đồng/kg thì nay chỉ còn 80 ngàn đồng/kg
Thu mua cá đốm làm nước mắm tại bến Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận. Theo chủ tàu Lợi Thao tại xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long, trước đây mỗi chuyến biến, với giá 15.000 đồng/kg, nếu đánh được 20 tấn/tàu thì doanh thu đạt 300 triệu, nay giá xuống chỉ còn 8.000 đồng/kg nên chỉ được 200 triệu là vừa đủ chi phí
Theo chủ tàu Lợi Thao tại xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long, giá thu mua cá đốm làm nước mắm tại bến Lạch Quèn trước đây có giá 15.000 đồng/kg, nay xuống còn 7.000 - 8.000 đồng/kg. Doanh thu giảm gần 1 nửa,  thuyền đánh bắt về chỉ vừa đủ chi phí.

Không chỉ cá thu mua để chế biến thức ăn gia súc bị ép giá mà các loại hải sản như mực, cá đốm, cá nục...cũng bị ép giá khiến ngư dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Ngô Trí Đông - chủ tàu ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) về nhập cá tại Cảng Lạch Quèn cho biết: trước đây loại cá tạp dùng để chế biến thức ăn gia súc, tàu ông bán được 6.500 đồng/kg thì nay chỉ bán được 4.500 đồng/kg và phải mất 2 ngày mới được mua nên doanh thu mỗi chuyến biển giảm từ 100 triệu xuống còn 80 triệu đồng/chuyến.

Các chủ tàu mong muốn cơ quan chức năng cần kịp thời kiểm tra và có các giải pháp hỗ trợ để người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Nguyễn Hải

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.