Quỳnh Lưu: Phấn đấu không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã thụ lý 424 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 324 vụ, việc, đạt tỷ lệ 75%, so với cùng kỳ tỷ lệ giải quyết tăng 3,5%.

Chiều 12/7, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An.

2 bị cáo Nguyễn Văn Tươi và Phan Đức Thắng bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 33 tháng tù. Ảnh: Hồ Thủy
2 bị cáo Nguyễn Văn Tươi và Phan Đức Thắng bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 33 tháng tù. Ảnh: Hồ Thủy

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 424 vụ, việc, so với cùng kỳ giảm 51 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 324 vụ, việc, đạt tỷ lệ 75%, so với cùng kỳ tỷ lệ giải quyết tăng 3,5%.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác giải quyết xét xử các loại án cơ bản vượt chỉ tiêu thi đua đề ra; chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên, không xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; phán quyết của Hội đồng xét xử đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Tòa án cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân. Tổ chức tốt 7 phiên tòa rút kinh nghiệm; chú trọng công tác hòa giải nên tỷ lệ các vụ việc dân sự được giải quyết bằng hòa giải chiếm trên 70%.

Tập thể Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Thanh Nhàn
Tập thể Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Thanh Nhàn

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm giải quyết không gây bức xúc và phiền hà cho đương sự. Những kết quả đạt được của Tòa án nhân dân huyện đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Dịp này, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng tổ chức đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An vì đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2017.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).