Quỳnh Lưu phát động thi đua gia đình tiết kiệm điện

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”.

Phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động tại 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc.

Mục tiêu chương trình tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân tại tất cả các địa phương hình thành thói quen và kĩ năng sử dụng điện tiết kiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng hướng tới mục tiêu “Nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Lê Nhung
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Lê Nhung
Chương trình thi đua năm nay sẽ kéo dài 6 tháng, áp dụng với 2.600 hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt từ tháng 5 đến tháng 10/2018 trên địa bàn xã Quỳnh Thạch.
Tiêu chí công nhận danh hiệu Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 là các gia đình đã đăng ký hợp lệ tham gia cuộc thi theo phiếu đăng ký của Ban tổ chức và trong 6 tháng liên tục, các hộ phải đảm bảo giảm ít nhất 10% sản lượng điện so với cùng kỳ năm trước, cũng như cam kết duy trì các sản lượng điện tiết kiệm trong các tháng tiếp theo.
 Các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã Quỳnh Thạch ký kết tiết kiệm điện 2018. Ảnh: Lê Nhung
Các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã Quỳnh Thạch ký kết tiết kiệm điện 2018. Ảnh: Lê Nhung
Ban tổ chức sẽ bình chọn, đánh giá, trao 33 giải thưởng "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018" và 5 giải "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” cũng như phần thưởng cho các hộ đạt giải.

Sau lễ phát động, Điện lực Quỳnh Lưu và các ban ngành, địa phương liên quan tiến hành ký kết với các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã Quỳnh Thạch về tiết kiệm điện. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ có đánh giá, tổng kết và khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chương trình thi đua này./.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.