Quỳnh Lưu: Tập huấn hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên bậc THCS

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 11 và 12/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Tập huấn hướng nghiệp cho 85 hiệu phó, giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên dạy hướng nghiệp của các trường THCS và PTCS (trường cấp 1, 2) trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

 

 Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông nhằm mục đích giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Thế nhưng, công tác tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở hầu hết các cơ sở giáo dục trong thời gian qua gặp khó khăn bởi nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chưa có đội ngũ giáo viên được đào tạo về hướng nghiệp và thiếu nguồn tài liệu. Điều đó đòi hỏi công tác hướng nghiệp cần có những đổi mới, cập nhật thông tin về nội dung, phương pháp và các thông tin liên quan đến hướng nghiệp.

 
Với mục đích hỗ trợ hiệu quả công tác hướng nghiệp, năm 2012, Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kĩ thuật vùng Flamăng, Bỉ (VVOB) đã tiến hành nghiên cứu và tham vấn với các nhà lãnh đạo, các giáo viên ngành giáo dục của hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An về “sách giáo viên hướng nghiệp lớp 9” hiện có.

Quỳnh Lưu: Tập huấn hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên bậc THCS ảnh 1Giờ dạy thử nghiệm của giáo viên tập huấn ở trường THCS Quỳnh Văn,
Quỳnh Lưu.

Qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm vững các lí thuyết hướng nghiệp cơ bản được trình bày trong các tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp; biết cách vận dụng những hiểu biết về nội dung trong tài liệu vào việc giảng thử và góp ý cho các giờ giảng thử; vận dụng hiểu biết, cách thức tổ chức và phương pháp tập huấn ở lớp tập huấn và theo hướng dẫn trong tài liệu vào việc tổ chức hoạt động với học sinh.

 

Các học viên sau khi tiếp thu những kiến thức cơ bản của lớp tập huấn sẽ triển khai cho giáo viên và học sinh về giáo dục hướng nghiệp ở các trường THCS và PTCS.

Vân Đình

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.