Quỳnh Lưu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 60,62%

(Baonghean.vn) - Thực hiện mục tiêu về bảo hiểm y tế toàn dân, huyện Quỳnh Lưu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng song tỷ lệ người dân tham gia BHYT vẫn ở mức thấp nhất toàn tỉnh. 

Thời gian qua, việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của toàn huyện mới chỉ đạt 60,62%. Một tỷ lệ thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Nguyên nhân là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, một số đơn vị cố ý lách Luật không thực hiện quy định về ký kết hợp đồng lao động cho người lao động hoặc có ký hợp đồng lao động nhưng không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, có đơn vị chỉ đăng ký tham gia được một thời gian ngắn nhưng sau đó lại ngừng hoạt động.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa BHXH huyện Quỳnh Lưu (1)
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa BHXH huyện Quỳnh Lưu.

Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 174 doanh nghiệp với 2.700 lao động chưa khai báo tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Mặt khác, nhận thức của một số người sử dụng lao động chưa thấy hết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động sẽ góp phần tạo niềm tin và tăng sự gắn bó của người lao động, từ đó, ổn định sản xuất.

 Ngoài ra, người lao động cũng không nắm được chính sách pháp luật về BHYT và Luật lao động nên không biết để đòi hỏi quyền lợi cho bản thân. Công tác bình xét, điều tra, rà soát và thống kê người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình hàng năm còn chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến việc cấp thẻ cho đối tượng theo quy định.

Đến thời điểm này, Quỳnh Lưu còn gần 2.000 người thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa tham gia BHYT. Công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHYT còn hạn chế, chưa thường xuyên và thực sự sâu rộng đến từng người dân. Mặt khác nhiều người dân chưa thấy hết được lợi ích của BHYT nên còn chần chừ, do dự chưa mua BHYT làm cho độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đạt thấp.

Việc triển khai phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 đã giúp cán bộ các phòng chuyên ở huyện Quỳnh Lưu môn kiểm soát được các nội dung thông tin.
Việc triển khai phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 đã giúp cán bộ các phòng chuyên ở huyện Quỳnh Lưu môn kiểm soát được các nội dung thông tin.

Nói về lợi ích mà bảo hiểm y tế đem lại, Ông Hồ Văn Mai – xóm 7, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: “Là người đang tham gia BHYT, tôi thấy BHYT rất có lợi cho bản thân và gia đình. Giảm rất nhiều chi phí khám chữa bệnh.

Phát triển đối tượng BHYT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành BHXH huyện Quỳnh Lưu trong thời gian tới. BHXH huyện đã bám sát Nghị quyết 21- NQ/TW của Bộ chính trị và được sự đồng thuận của cấp ủy đảng, chính quyền nhất là sự phối hợp của các ban, ngành cùng vào cuộc trong công tác triển khai, tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân tham gia.“Chúng tôi đã tiến hành rà soát các đối tượng và tuyên truyền sâu rộng về BHYT đến tận người dân. Những đối tượng nào có khả năng và nhu cầu tham gia BHYT trước thì sẽ tiếp cận và vận động người dân mua”-  bà Chu Thị Ngọc – Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu cho biết.

Nghề mộc ở xã Quỳnh Hưng  (Quỳnh Lưu) tạo việc làm cho gần 600 lao động.
Nghề mộc ở xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) tạo việc làm cho gần 600 lao động. Thế nhưng lực lượng này vẫn chưa mặn mà với việc tham gia BHYT.

 Để duy trì và đạt được chỉ tiêu 64% tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHYT theo kế hoạch 81/KH-UBND.VX của UBND tỉnh đề ra cho huyện Quỳnh Lưu trong năm 2016 và tăng tỷ lệ cho những năm tiếp theo được xem là một thách thức lớn đối với huyện khi đến cuối năm nay phải có thêm gần 8.900 người tham gia BHYT. Do đó, thời gian tới phải tiếp tục có các giải pháp đồng bộ và cụ thể, cách thức triển khai mạnh mẽ, phù hợp với từng thời điểm phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị mới đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của các trường học, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Có thể lồng ghép chỉ tiêu hộ gia đình tham gia BHYT vào xem xét tiêu chuẩn xã nông thôn mới và tiêu chuẩn xét gia đình văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu cho biết:“Các giải pháp chính và trọng tâm nhất thì đó chính là sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, trường học phải thực sự vào cuộc để tuyên truyền đến tận người dân và phụ huynh học sinh. Phải mở rộng mạng lưới đại lý ở cấp xã để họ có thể làm tốt công tác thu cho các đối tượng trên địa bàn. Một giải pháp nữa là UBND huyện hàng năm phải giao chỉ tiêu cho các xã, đồng thời giao chỉ tiêu cho các trường học, phòng giáo dục. Trên cơ sở đó, các trường học giao chỉ tiêu cho các lớp học, các xã giao chỉ tiêu cho các đại lý, cho từng thôn, xóm”.

Thanh Nhàn

(Đài Quỳnh Lưu)

-

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.