Quỳnh Xuân: Nhiều giải pháp chăm lo công tác xây dựng Đảng

(Baonghean) - Trong nhiều năm qua, Đảng bộ xã Quỳnh Xuân luôn được Huyện ủy Quỳnh Lưu công nhận danh hiệu Đảng bộ TSVM. Có được kết quả đó, bởi vì Đảng bộ có nhiều đổi mới trong cách nghĩ, cách làm về công tác xây dựng Đảng.

Trước hết, Đảng bộ Quỳnh Xuân đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Các nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến cơ sở đều được đảng bộ quán triệt thực hiện nghiêm túc. Công tác triển khai nghị quyết có nhiều đổi mới, có những chuyên đề, nghị quyết quan trọng, đảng bộ đã mời báo cáo viên của tỉnh, của huyện về trực tiếp triển khai. Các buổi triển khai nghị quyết được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã để đông đảo quần chúng nhân dân được biết. Đồng thời, Đảng ủy xã đã chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đến các chi bộ để truyền tải kịp thời các thông tin định hướng về các chủ trương, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân hàng tháng. Nhờ việc bố trí giảng viên truyền đạt nghị quyết có chất lượng, đưa tiêu chí đảng viên tham gia học tập nghị quyết vào việc phân xếp loại cuối năm nên đảng viên tham gia học nghị quyết nghiêm túc, tỷ lệ luôn đạt trên 95%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, tạo nguồn quy hoạch cho đội ngũ cán bộ được chú trọng. Cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng, đại học được đảng ủy xã đưa vào diện quy hoạch cán bộ hàng năm; ưu tiên bố trí làm cán bộ cấp uỷ thôn để chuẩn bị nguồn cho cán bộ kế cận. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch nên nhiều cán bộ trẻ có bằng cấp yên tâm ở lại sinh sống, làm việc ở địa phương. Đến nay, cán bộ thôn có 18 đồng chí có trình độ đại học và 3 đồng chí có trình độ cao đẳng; cán bộ xã có 31 đồng chí có trình độ đại học và 1 đồng chí có trình độ cao đẳng; 19 đồng chí trình độ trung cấp chính trị.

Nhờ xác định rõ công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đảng chăm lo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên. Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã xác định, mỗi năm, một chi bộ kết nạp ít nhất một đảng viên, đồng thời, xác định công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại chi bộ vững mạnh hàng năm. Điểm nổi bật là tất cả các chi bộ đảng đều tạo được nguồn và kết nạp được đảng viên mới là những đoàn viên thanh niên đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất tại địa phương; không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên. Bí thư Đảng ủy xã Cao Xuân Thắng, cho biết: "Năm 2012, toàn xã kết nạp đảng viên mới 14 đồng chí, xét chuyển chính thức 6 đồng chí. Các đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, thực sự là nhân tố tiêu biểu trong các phong trào sản xuất, kinh doanh và tham gia công tác tốt ở địa phương".

 Để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, Quỳnh Xuân xác định, trước hết phải bắt đầu từ việc đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ. Để làm tốt việc này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các buổi sinh hoạt mẫu. Tại các cuộc sinh hoạt mẫu, Đảng ủy xã Quỳnh Xuân đã chú trọng phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước. Cuộc họp dành nhiều thời gian để các đảng viên bàn bạc, tìm hướng giải quyết những chủ trương, yêu cầu đảng bộ đặt ra, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân như bàn bạc chủ trương xây dựng quỹ đảng cho đảng viên; xây dựng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng ngay từ các buổi sinh hoạt đảng bộ và chi bộ nên đã tạo sự thống nhất, đồng lòng trong đảng viên toàn đảng bộ. Với nội dung sinh hoạt cụ thể đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ. Cũng qua những buổi sinh hoạt chi bộ đã phát huy được tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và công tác tuyên truyền, huy động sức dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2012, nhân dân đã tự nguyện hiến 50.000m2 đất, phá bỏ hơn 80.000 m2 tường bao; tổng giá trị hiến đất, dỡ bỏ tài sản làm đường giao thông nông thôn trị giá trên 45 tỷ đồng; trong đợt triển khai chủ trương xây dựng nhà truyền thống của Đảng bộ, với tổng mức kinh phí 1,5 tỷ đồng, Đảng bộ đã huy động sự đóng góp của đảng viên và nhân dân được hơn 1,2 tỷ đồng.

 Từ hiệu quả hoạt động thực tiễn, Đảng bộ xã Quỳnh Xuân đã rút ra kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, đó là: Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, các cấp ủy đảng phải đánh giá đúng thực trạng tình hình để có chương trình, kế hoạch sát đúng, phù hợp; yếu tố hàng đầu là phải làm tốt công tác tư tưởng; coi trọng công tác cán bộ; xác định những công việc trọng tâm cần tập trung giải quyết dứt điểm trong từng thời gian; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Với bề dày truyền thống đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng, đoàn kết, Đảng bộ Quỳnh Xuân là một điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Quỳnh Lưu.

Nguyễn Anh Văn (Huyện ủy Quỳnh Lưu)

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…