Quỳnh Yên phát triển làng nghề

Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) là một xã thuần nông, đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn. Được UBND huyện Quỳnh Lưu chọn làm thí điểm xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Chính quyền địa phương đã xác định mục tiêu để phát triển kinh tế là chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng tăng dần tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.

Trong đó, điểm mấu chốt, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương là phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, đó là nghề mây tre đan xuất khẩu. Qua hơn 10 năm xây dựng ngày 28/5/2011, làng nghề mây tre đan xuất khẩu thôn Thượng Yên đã được UBND tỉnh công nhận danh hiệu làng nghề cấp tỉnh.

Lễ đón nhận danh hiệu làng nghề thôn Thượng Yên.

Thôn Thượng Yên hiện có 102 hộ với 375 nhân khẩu. Nghề mây tre đan xuất khẩu bắt đầu hình thành và phát triển tại thôn từ năm 2000. Nhận thức được những lợi ích từ việc phát triển làng nghề mây tre đan xuất khẩu thôn đã đề nghị với UBND xã xây dựng làng nghề theo hướng ổn định, bền vững.

Hiện nay, tổng số hộ trực tiếp làm nghề của thôn Thượng Yên là 81 hộ, chiếm 79,4% tổng số hộ. Hiện tại, làng nghề đang hợp đồng cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Đức Phong (xã Nghi Phú - Tp. Vinh). Được cung cấp đầy đủ nguyên liệu, bao tiêu toàn bộ sản phẩm tại chỗ, người lao động ngày càng gắn bó với nghề. Sản phẩm của làng nghề mây tre đan xuất khẩu thôn Thượng Yên khá phong phú.

Dưới bàn tay khéo léo của những người lao động, những nguyên liệu, mây, tre, lùng thô mộc đã được "thổi hồn" trở thành những chiếc đĩa, bình hoa, đèn bàn, đèn lồng... với kiểu dáng đẹp, giá trị sử dụng cao. Quy mô sản xuất của làng nghề ngày càng được mở rộng, số lượng sản phẩm làm ra vì thế cũng tăng theo.

Năm 2010, làng nghề mây tre đan xuất khẩu thôn Thượng Yên sản xuất được 49.792 sản phẩm. Thu nhập của người lao động bình quân từ 1,2-1,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn giảm dần, hiện chỉ còn 4% theo tiêu chí mới. Theo ông Lê Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên: "Việc xây dựng thành công bước đầu mô hình làng nghề mây tre đan xuất khẩu ở thôn Thượng Yên đã góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong thời điểm nông nhàn, tăng thu nhập cho các hộ làm nghề".


Sự phát triển của làng nghề thôn Thượng Yên trước hết là do chủ trương đúng đắn kết hợp với sự đồng thuận cao của người dân, lực lượng lao động của địa phương dồi dào, đặc biệt là lao động nữ rất thuận lợi cho việc phát triển nghề mây tre đan xuất khẩu.


Làng nghề Thượng Yên cũng đang gặp một số khó khăn nhất định. Nhận thức của một bộ phận người dân về phát triển nghề mới còn hạn chế. Mặt khác, nhà xưởng, nơi sản xuất tập trung còn thiếu thốn ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề. Chị Hồ Thị Tương - phụ trách kỹ thuật tổ mây tre đan của làng nghề cho hay: "Địa phương cần tạo điều kiện cho làng nghề xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu để việc sản xuất được tập trung, tăng năng suất lao động. Ngoài ra, các cấp, ngành cũng cần có thêm những chính sách hỗ trợ, nâng cao thu nhập để người lao động gắn bó lâu dài với nghề".


Vừa qua, Chính phủ ra Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển làng nghề mây tre. Những chính sách ưu đãi đặc biệt này có thể xem là những tín hiệu đáng mừng để các làng nghề mây tre đan trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, làng nghề mây tre đan xuất khẩu thôn Thượng Yên nói riêng rộng đường phát triển trong thời gian tới. Phát triển bền vững các làng nghề đang là ưu tiên của các địa phương trên đà xây dựng chương trình nông thôn mới.

Bùi Minh Tuấn

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.