Ra mắt ấn phẩm 'Nghệ An - Xưa và Nay' trong Ngày hội Sử học Nghệ An lần thứ nhất

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) Nghệ An đã tổ chức Ngày hội Lịch sử Nghệ An nhằm đánh giá công tác hội trong năm 2021, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và ra mắt ấn phẩm “Nghệ An - Xưa và Nay”.
Ngày hội có sự tham gia của các thành viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Trước khi diễn ra sự kiện, các đại biểu đã cùng dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bảo tàng Quân khu 4). Ảnh: D.T
Ngày hội có sự tham gia của các thành viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Trước khi diễn ra sự kiện, các đại biểu đã cùng dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bảo tàng Quân khu 4). Ảnh: D.T

Kể từ sau Đại hội lần thứ III (tháng 7/2020), hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An đã có những sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt. Đến nay, hội có 6 chi hội, với 108 hội viên, trong đó có 86 hội viên đã được cấp thẻ hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Thời gian qua, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong tổ chức nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử địa phương, thúc đẩy phát triển nền sử học tỉnh nhà. Một số công trình tiêu biểu như: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (1930 - 2020), Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020), Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (1946 - 2021), Lịch sử ngành Công Thương Nghệ An... Một số hội viên của Hội đã tham gia biên soạn công trình Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới. Xuất bản sách Di sản văn hóa Nghệ An tập 2 và tập 3, Hướng dẫn bài trí thờ tự tại di tích; lập hồ sơ xếp hạng 2 di tích quốc gia và 11 di tích cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sỹ ở Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: D.T
Đoàn đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sỹ ở Bảo tàng Quân khu 4. Ảnh: D.T

Ngoài ra, hội còn triển khai thực hiện một số đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp ngành và địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại: Ví - Giặm Nghệ Tĩnh” và kế hoạch thực hiện.

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia về những vấn đề lịch sử, văn hóa, giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với kiến thức văn hóa lịch sử vững vàng, các hội viên của Hội đã phát huy thế mạnh trong tư vấn và phản biện xã hội ở các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như: Xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích, danh thắng, xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, đặt tên đường cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, phản biện công trình Lịch sử ngành Tuyên giáo Nghệ An (1930 - 2020), Lịch sử công tác Dân vận Đảng bộ Nghệ An (1930 - 2020), Đảng bộ tỉnh Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930 - 2020), Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (1946 - 2021)…

Ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An trao quyết định thành lập 2 chi hội mới. Ảnh: D.T
Ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An trao quyết định thành lập 2 chi hội mới. Ảnh: D.T

Để truyền bá kiến thức và giáo dục truyền thống, hội viên của Hội Khoa học Lịch sử đã có nhiều bài viết chất lượng đăng tải trên các chuyên mục, ấn phẩm uy tín. Công tác tuyên truyền, quảng bá những hoạt động của Hội cũng được triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức.

Sau hơn 10 năm thành lập, BCH Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An quyết định xuất bản ấn phẩm “Nghệ An - Xưa và Nay” làm cơ quan ngôn luận. Đây là diễn đàn tập hợp, quy tụ các nhà nghiên cứu trong và ngoài hội, là nơi chia sẻ tri thức và những kết quả nghiên cứu của hội viên, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ảnh: D.T
Trao tặng huy hiệu và ấn phẩm "Nghệ An - Xưa và Nay" cho các đại biểu. Ảnh: D.T

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong củng cố tổ chức, kết nối, tập hợp hội viên, liên kết trong công tác nghiên cứu, thiếu kinh phí, trụ sở, chuyên trách… nhưng những kết quả đạt được và những đóng góp của hội, chi hội, hội viên là tiền đề cho hoạt động của Hội trong năm 2022. 

PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ghi nhận những kết quả mà hội đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: D.T
PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ghi nhận những kết quả mà hội đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: D.T

Cũng trong dịp này, hội đã công bố quyết định thành lập mới 2 chi hội là Bảo tàng Nghệ An và Sở Văn hóa - Thể thao, quyết định chuẩn y bổ sung ban chấp hành và quyết định cấp thẻ hội viên Hội KHLS Việt Nam. 

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.