Ra mắt bộ tem về A. Yersin và chuyên trang Việt - Pháp

Nằm trong khuôn khổ chương trình Năm Việt Nam - Pháp 2013, sáng 20-9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức ra mắt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp: Kỷ niệm 150 năm sinh A. Yersin (1863-2013)” và chuyên trang Việt - Pháp”.

Cùng thời điểm, tại thủ đô Paris (Pháp), Bưu chính Pháp cũng sẽ tổ chức phát hành bộ tem này. Bộ tem do họa sĩ Pháp Yves Beaujard thiết kế, gồm hai mẫu: Mẫu thứ nhất là chân dung A. Yersin lúc trẻ trên nền Viện Paster Paris nơi ông khởi nghiệp, mẫu thứ hai miêu tả chân dung Yersin lúc về già với nền tem là Viện Paster Nha Trang và hình ảnh cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng).

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ký kết phát hành chung bộ tem về A. Yersin.

Việc phát hành bộ tem về A. Yersin nhằm tôn vinh một bác sĩ lỗi lạc, giúp con người chữa trị các bệnh hiểm nghèo như: Bạch hầu, lao, dịch hạch... Đồng thời còn ghi nhận công lao của một người Pháp có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong việc du nhập cây cao su, phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên, góp phần vào sự ra đời của TP Đà Lạt, lập ra Viện Paster…

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt chuyên trang Việt-Pháp có địa chỉ web: www.viet-phap.vn. Trang web được xây dựng với mục tiêu: Phản ánh chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc phát triển mối quan hệ với Pháp trên nhiều lĩnh vực, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, phục vụ cho đợt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2013) và cung cấp các dữ liệu về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Theo QĐND-ĐP

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.