Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại thành phố Biên Hòa vừa diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai. Tới dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Cao Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh, cùng đại diện Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại tỉnh Đồng Nai tại lễ ra mắt và nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: P.V

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại tỉnh Đồng Nai tại lễ ra mắt và nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng trong thời gian qua, nhất là với sự hoạt động rất hiệu quả của các doanh nghiệp, của hội viên đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội...

Việc ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng thời, trở thành cầu nối để các doanh nhân, doanh nghiệp quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận có cơ hội cùng hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển...

Trao Giấy chứng nhận hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng. Ảnh: P.V

Trao Giấy chứng nhận hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng. Ảnh: P.V

Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tiền thân là Hội Doanh nghiệp Lam Hồng. Thời gian qua, các thành viên trong Câu lạc bộ đã kết nối, hợp tác kinh doanh rất thành công và tổ chức được nhiều chương trình từ thiện như: Xây nhà tình thương tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, chương trình Tiếp sức mùa lũ...

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao Giấy chứng nhận cho 68 hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng, đồng thời, ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ. Ông Tôn Đức Thịnh được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng và 3 Phó Chủ tịch Câu lạc bộ gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Kim Sương.

Ban chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai. Ảnh: PV

Ban chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai. Ảnh: PV

Cũng tại buổi lễ, Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai đã kêu gọi, vận động được số tiền hơn 200 triệu đồng ủng hộ người dân bị lũ lụt do hoàn bão Noru gây ra ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.