Ra mắt Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung

(Baonghean.vn) - Phân viện ra đời sẽ giúp cho công tác giám định pháp y tâm thần của Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Miền Trung nói chung được thực hiện tốt hơn.

Sáng 16/7, Bộ Y tế tổ chức lễ ra mắt Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Viết Tiến -Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và lãnh đạo các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ Y tế.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị y tế trong tỉnh.

Bộ Y tế công bố, trao quyết định thành lập Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung và quyết định bổ nhiệm cho bác sĩ Phan Kim Thìn. Ảnh: Từ Thành
Bộ Y tế công bố, trao quyết định thành lập Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung và quyết định bổ nhiệm cho bác sĩ Phan Kim Thìn. Ảnh: Từ Thành
Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung được thành lập trên cơ sở Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần tỉnh Nghệ An trước đây; có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật Tố tụng và Luật Giám định tư pháp, đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành, nghiên cứu và tham gia chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực và khám, điều trị bệnh nhân tâm thần theo quy định.
Phân viện thực hiện nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; điều trị bắt buộc bệnh nhân tâm thần trong địa bàn được phân công. Quy mô giường bệnh kế hoạch của phân viện năm 2019 và 2020 là 50 giường bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giao nhiệm vụ cho Phân viện tại buổi lễ. Ảnh: Từ Thành
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giao nhiệm vụ cho Phân viện tại buổi lễ. Ảnh: Từ Thành
Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu các vụ, cục liên quan thuộc Bộ phối hợp Viện Pháp y Tâm thần Trung ương tiếp tục chỉ đạo Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực; bố trí nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện cần thiết để Phân viện sớm đi vào hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
_Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao việc Bộ Y tế thành lập Phân viện tại Nghệ An. Ảnh: Từ Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao việc Bộ Y tế thành lập Phân viện tại Nghệ An. Ảnh: Từ Thành
Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao việc Bộ Y tế thành lập Phân viện đặt tại Nghệ An nhằm giúp cho công tác giám định tư pháp của tỉnh được thực hiện tốt hơn đồng thời giúp cho Nghệ An thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đến năm 2020 trở thành Trung tâm Y tế Kỹ thuật cao của khu vực. Đồng chí Thái Thanh Quý nêu rõ: Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Phân viện sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.
Thực hiện nghi lễ ra mắt Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung. Ảnh: Từ Thành
Thực hiện nghi lễ ra mắt Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc Miền Trung. Ảnh: Từ Thành
Tại lễ ra mắt, Bộ Y tế cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm bác sĩ CKII Phan Kim Thìn - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, kiêm Phân viện trưởng Phân viện Pháp Y Tâm thần Bắc Miền Trung./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.