Ra mắt tác phẩm âm nhạc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 19/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức buổi giao lưu, toạ đàm âm nhạc, ra mắt nhiều ca khúc ý nghĩa nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Tại sự kiện, Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động xã hội, các hội viên vẫn miệt mài sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc có chất lượng để phục vụ công chúng.

Các nghệ sỹ tham gia buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Các nghệ sỹ tham gia buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Đặc biệt, với tình cảm, trách nhiệm của người nghệ sỹ, các hội viên đã sáng tạo nhiều tác phẩm kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần, chung tay cùng các cấp, các ngành, toàn dân chống dịch, hướng tới đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt…

Ban Chấp hành chi hội cùng các hội viên Chi hội Nhạc sỹ Nghệ An đã gặt hái nhiều giải cao ở các Liên hoan, Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp, Liên hoan Phát thanh -Truyền hình và nhiều trại sáng tác từ Trung ương đến địa phương. Nhiều ca khúc của hội viên được sử dụng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; các sự kiện lớn và được công chúng yêu thích, đón nhận. Một số nhạc sỹ đạt giải thưởng Văn hóa - Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (2016-2022).

Nghệ sỹ Nhân dân, Nhạc sỹ Phạm Tiến Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm. Ảnh: Diệp Thanh

Nghệ sỹ Nhân dân, Nhạc sỹ Phạm Tiến Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm. Ảnh: Diệp Thanh

6 tháng cuối năm, Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Nghệ An xác định, nội dung trọng tâm tập trung vào 3 nội dung. Trong đó, chi hội sẽ hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người mới, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Ngoài ra, chi hội cũng sẽ phối hợp với Đài PTTH tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giai điệu kết nối” lần thứ 2, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9/2022), tiếp tục phối hợp với Phòng Văn nghệ, giải trí Đài PTTH tỉnh để giới thiệu các tác phẩm mới của các hội viên trong chi hội. Công tác bồi dưỡng, kết nạp hội viên cũng sẽ tiếp tục được duy trì theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

Tham gia sự kiện, nhiều tác giả chia sẻ những câu chuyện trong quá trình sáng tác và tự mình thể hiện tác phẩm của mình. Ảnh: Diệp Thanh

Tham gia sự kiện, nhiều tác giả chia sẻ những câu chuyện trong quá trình sáng tác và tự mình thể hiện tác phẩm của mình. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng nhân dịp này, chi hội đã ra mắt 19 tác phẩm mới chủ đề tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Phần thể hiện tác phẩm "Hoa Truông Bồn" - Thơ: Hồng Oanh; Nhạc : Trần Quốc Chung. Ảnh: Diệp Thanh

Phần thể hiện tác phẩm "Hoa Truông Bồn" - Thơ: Hồng Oanh; Nhạc : Trần Quốc Chung. Ảnh: Diệp Thanh

Bằng nhiều hình thức thể hiện và cá tính nghệ thuật riêng biệt của từng tác giả, 19 ca khúc đã lột tả một cách thành công, xúc động hình ảnh những người lính, những người anh hùng với hy sinh thầm lặng, tình cảm thiêng liêng, lý tưởng cao đẹp... Trong đó, nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ những anh hùng cụ thể như nhà hoạt động cách mạng Lê Hồng Sơn, "Tọa độ lửa" Truông Bồn, những chiến sỹ Gạc Ma, Côn Đảo...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.