Ra mắt Trường mầm non Học viện không gian xanh tại TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hồ Goong tổ chức Lễ ra mắt Trường mầm non Học viện không gian xanh (Green Lani Academy) tại số 3 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP. Vinh.
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Trường Mầm non Học viện không gian xanh (viết tắt GLA) ra đời tại TP Vinh với mong muốn đem lại cho trẻ một môi trường giáo dục mang tính hội nhập quốc tế cho trẻ Việt.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

GLA sẽ là nơi trang bị cho trẻ một nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục truyền thống và chương trình giáo dục quốc tế, giúp cho trẻ thành công cho sự phát triển toàn diện về phát triển nhận thức, cảm xúc, xã hội, thể chất và ngôn ngữ cũng như trong cuộc sống thực tế để sau này trẻ tự tin ở các cấp bậc cao hơn, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Châu Loan- Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường mần non Học viện Không gian xanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Bà Nguyễn Thị Châu Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường mầm non Học viện Không gian xanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, hệ thống giáo dục Học viện Không gian xanh đã tham khảo, lựa chọn và tích hợp cùng với 4 phương pháp giáo dục quốc tế được ưa chuộng nhất trên thế giới.

Học tại Học viện Không gian xanh trẻ được thỏa sức chơi đùa trong một không gian xanh thân thiện với thiên nhiên. Ảnh:
Học tại Học viện Không gian xanh trẻ được thỏa sức chơi đùa trong một không gian xanh thân thiện với thiên nhiên. Ảnh: 

Trường đã xây dựng một bản quyền một hệ thống giáo dục có phương pháp tích hợp 13 môn học nhằm mang tới cho trẻ (từ 6 tháng đến 6 tuổi) cho sự phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng, giúp trẻ hứng thú học tập, kích thích khả năng sáng tạo, phát huy sự tự tin, tự chủ để trở thành một công dân toàn cầu.

Có nhiều hoạt động được lồng ghép tăng thêm kỹ năng cho bé. Ảnh: PV
Có nhiều hoạt động được lồng ghép tăng thêm kỹ năng cho bé. Ảnh: PV

Với mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục lý tưởng, ngoài việc được chăm sóc ân cần chu đáo, hệ thống giáo dưỡng tại Học viện Không gian xanh trẻ còn thỏa sức chơi đùa trong một không gian xanh và thân thiện với thiên nhiên. Đây là điều kiện để trẻ nhỏ phát triển một cách toàn diện, là điểm tựa để chấp cánh cho các em tự tin vững bước vào tương  lai.

Lãnh đạo TP Vinh tặng hoa chúc mừng Trường Mần non Học viện không gian xanh. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo TP. Vinh tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Học viện không gian xanh. Ảnh: Thanh Lê
Dự án hệ thống giáo dục Học viện Không gian xanh được đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Đến nay dự án đã xây dựng xong và sẽ đón học sinh từ tháng 9/2018.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mầm non Học viện Không gian xanh. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Mầm non Học viện Không gian xanh. Ảnh: Thanh Lê

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.