Ra quân chương trình Trại hè kỹ năng sống 2022 cho thanh, thiếu niên Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 26/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chương trình Trại hè kỹ năng sống tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Rèn luyện để trưởng thành” cho thanh, thiếu niên trên địa bàn.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Thái Minh Sỹ, Nguyễn Thị Phương Thuý; đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An và các đơn vị đồng hành. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Thái Minh Sỹ, Nguyễn Thị Phương Thuý; đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An và các đơn vị đồng hành. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình Trại hè kỹ năng sống được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu về sân chơi vui khỏe, bổ ích cho thanh, thiếu niên trong dịp nghỉ hè.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 20/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Tham gia Lễ khai mạc Trại hè kỹ năng sống năm 2022 còn có hơn 150 bạn học viên tham gia trại hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham gia Lễ khai mạc Trại hè kỹ năng sống năm 2022 còn có hơn 150 bạn học viên tham gia trại hè. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với chủ đề “Rèn luyện để trưởng thành” cho thanh, thiếu niên trên địa bàn, sau thời gian phát động chiêu sinh, Trại hè kỹ năng sống năm 2022 - khóa 1 đã đón nhận số lượt tư vấn là hơn 500 phụ huynh và học sinh, 150 hồ sơ đăng ký tham gia.

Ban quản lý trại hè nhận nhiệm vụ và ra mắt phụ huynh, các em học viên tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban quản lý trại hè nhận nhiệm vụ và ra mắt phụ huynh, các em học viên tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong suốt 8 ngày diễn ra Trại hè, Ban tổ chức chương trình đã thành lập Ban quản trại chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và thực hiện các nội dung hoạt động. Trong đó, đồng chí Nguyễn Sỹ Bằng - Huấn luyện viên cấp 2 Trung ương sẽ đảm nhận vai trò Trại trưởng trại hè.

Các học viên sẽ được tham gia các chuyên đề quan trọng như: chuyên đề về kỹ năng sinh tồn (kỹ năng thoát hiểm, phòng tránh cháy nổ, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước); Chuyên đề về sự thích nghi (thi gấp quần áo, chăn màn, sắp xếp phòng ở); Chuyên đề học Tiếng Anh; Chuyên đề kỹ năng làm việc nhóm; Chuyên đề Bảo vệ môi trường; Chuyên đề Văn hóa đọc sách; Chuyên đề Rèn nghị lực để lập thân và Quản lý cảm xúc.

Ngoài ra, các học viên còn được tham gia sinh hoạt thể thao, tập nhảy flashmob, dân vũ; hành quân đêm “Vượt qua nỗi sợ hãi - khẳng định sức mạnh bản thân; Thi sáng tác thơ; Tìm hiểu về nước bạn Lào, Lễ hội té nước và hướng dẫn làm các sản phẩm tái chế.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.