Ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Chiều 14/6, Công an Nghệ An tổ chức Lễ ra quân mở đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016. Tới dự, chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Lễ ra quân.
Toàn cảnh Lễ ra quân.

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 tháng, từ ngày 5/6/2016 đến ngày 5/9/2016, Công an tỉnh mở đợt tổng kiểm tra ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, các lò mổ tập trung, các cơ sở chế biến, bảo quản thực phẩm, các làng nghề chế biến nông, thủy sản thực phẩm... trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an Nghệ An phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một cửa hàng ở TP Vinh.
Lực lượng Công an Nghệ An phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một cửa hàng ở TP Vinh.

Trong đó, tập trung đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh, sản xuất, chế biển thực phẩm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng, có quy mô lớn; các đối tượng, cơ sở kinh doanh, phân phối chất phụ gia, chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh nhấn mạnh: Đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm thể hiện tính chủ động, tính cực của lực lượng Công an trong cuộc chiến chống “thực phẩm bẩn”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao sự chủ động, tích cực của lực lượng Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để đợt ra quân cao điểm đạt kết quả tốt, đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các ngành, các cấp cùng phối hợp với lực lượng công an thực hiện toàn diện, có hiệu quả; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩn, gắn với tuyên truyền kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng…

Minh Quân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.