Rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo '50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng'

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Viện Lịch sử quân sự đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch khoa học, tham mưu giúp ban chỉ đạo Hội thảo khoa học chuẩn bị các mặt công tác cho hội thảo.

Chiều 18/5, tại thị xã Cửa Lò, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng' (1972 - 2022).

Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Trọng Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Thời gian qua, Viện Lịch sử quân sự đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch khoa học, tham mưu giúp ban chỉ đạo Hội thảo khoa học chuẩn bị các mặt công tác cho hội thảo.

Cụ thể, đã chuẩn bị đầy đủ cho lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào tại huyện Anh Sơn của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An; Thăm các gia đình chính sách; Vị trí diễn ra hội thảo và nơi ăn nghỉ cho các đại biểu. Bố trí cán bộ làm công tác chuẩn bị.
Lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, hội thảo dự kiến sẽ có khoảng hơn 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, Quân khu, các tỉnh, Đại sứ quán Lào, tùy viên quân sự Lào tại Việt Nam, Học viện Quân sự Lào đang học tại Học viện Chính trị, đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng và một số nhân chứng.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự đánh giá cao công tác phối hợp và công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An cho Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (1972 - 2022).

Đồng chí Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự yêu cầu tỉnh trong thời gian diễn ra Hội thảo tỉnh Nghệ An cần bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu trong qua trình di chuyển tham gia các hoạt động bên lề hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viên trưởng Viện lịch sử Quân sự kết luận buổi làm việc
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (1972 - 2022) lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/5/2022 tại thị xã Cửa Lò. 

                                               

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.