Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 sẽ giảm quy mô, không có sự tham gia của các đại biểu thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như dự kiến trước đó.
Sáng 4/6, Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 4/6, Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành. Ảnh: Mai Hoa

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đại hội

Để chuẩn bị cho đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020, Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An đã lập 4 tiểu ban, gồm tiểu ban nội dung và đại biểu; tiểu ban tuyên truyền – văn nghệ; tiểu ban hậu cần – lễ tân; tiểu ban an ninh trật tự.

Đến thời điểm này, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban đã triển khai cơ bản hoàn tất các nội dung công việc đúng theo tiến độ và đảm bảo chất lượng đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến bổ sung thành phần đại biểu tham dự; đồng thời đề xuất rà soát lại các gương điển hình tiên tiến thật sự xứng đáng để tuyên dương tại đại hội.

Giảm quy mô tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Một số đại biểu cũng đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cả về bề nổi và chiều sâu của đại hội; đặc biệt là các điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa và nhân rộng những tấm gương, điển hình người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Từ dự kiến được chọn làm điểm tổ chức đại hội thi đua của cả nước, nhưng do dịch Covid-19 nên việc tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 sẽ không còn làm điểm; đồng nghĩa với đó là quy mô đại hội được giảm về thành phần, số lượng đại biểu mời tham sự, không có sự tham gia của các đại biểu thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban trong việc chuẩn bị các nội dung được phân công theo kế hoạch; đồng thời lưu ý các tiểu ban và từng thành viên được phân công nhiệm vụ tiếp tục rà soát lại các nội dung và tăng cường phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đại hội diễn ra thành công.

Việc chuẩn bị kịch bản điều hành đại hội cần chi tiết hóa cụ thể; đồng thời chú trọng công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sức lan tỏa rộng rãi và động lực thi đua mạnh mẽ trên các mặt trận trong toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất một số kiến nghị trọng tâm đối với Quốc hội, Chính phủ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các tiểu ban tiếp tục rà soát lại các nội dung. tăng cường phối hợp để đảm bảo đại hội diễn ra thành công. Ảnh: Mai Hoa

Dự kiến, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An diễn ra trong tháng 7/2020.

Cần thực chất trong đánh giá, xếp loại thi đua

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các trường đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở dự thảo do Sở Nội vụ tham mưu, nhiều ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp nhấn mạnh, công tác đánh giá, xếp loại thi đua phải thực chất; cách tính điểm phải rõ ràng, có định lượng, tránh cảm tính, chung chung.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà tại điểm cách ly tập trung Trường CĐSP Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Việc tính điểm thưởng trong đánh giá cần ưu tiên đánh giá sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Một số ý kiến cũng cho rằng, ngoài đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao thì cần đánh giá các cơ quan, đơn vị, tổ chức về vai trò tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh giải trình làm rõ một số ý kiến đại biểu nêu. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm nhằm động viên tinh thần nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Bởi vậy, trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị tại cuộc họp, đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh tiếp tục tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh tại phiên họp tới, đảm bảo khi triển khai tạo được dư luận tốt, tạo động lực thi đua thực sự mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. 

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...