Rà soát công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Ảnh: Phước Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Ảnh: Phước Anh

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH&TT đã trình bày công tác tổ chức và tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm. Về công tác thông tin tuyên truyền, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo tại Nghệ An và Hà Nội; hệ thống băng rôn, cổ động… kỷ niệm đã được treo tại các địa điểm quan trọng.

Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn; tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 liệt sỹ TNXP Đại đội 317; xây dựng công trình “Vườn cây thanh niên” do Tỉnh đoàn chủ trì…

Cùng với đó, Hội trại thanh niên, trưng bày các sản phẩm của TNXP, đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và Hội thảo Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy sẽ được tổ chức vào những ngày đầu tháng 11.

Đặc biệt, tối 1/11, tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn sẽ diễn ra lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn. Chương trình nghệ thuật diễn ra trong vòng 60 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Truyền hình Nhân dân và NTV.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý một số vấn đề về công tác tổ chức, xác nhận thông tin, đón tiếp đại biểu... Ảnh: Phước Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý một số vấn đề về công tác tổ chức, xác nhận thông tin, đón tiếp đại biểu... Ảnh: Phước Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý một số vấn đề về việc xác nhận thông tin, đón tiếp đại biểu và thân nhân gia đình liệt sỹ; chủ động lên các phương án dự phòng ứng phó với thay đổi thời tiết, giao thông… Đồng chí yêu cầu các thành viên ban tổ chức phải theo dõi sát sao, rà soát kỹ các nội dung tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật diễn ra vào ngày 31/10, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu ban tổ chức chương trình phải xây dựng kịch bản chặt chẽ, bám sát thực tế để khớp nối các khâu đảm bảo chất lượng, thời gian. Công tác tổ chức phải tính toán trước các yếu tố phát sinh, chủ động và chu đáo trong tất cả các vấn đề, đặc biệt là đón tiếp đại biểu và thân nhân gia đình liệt sỹ, các CCB, cựu TNXP tại buổi lễ./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.