Rác, đất đá thải 'tấn công' cảnh quan rừng săng lẻ Tương Dương

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, rừng săng lẻ Tương Dương (xã Tam Đình, huyện Tương Dương) bị 'bủa vây' bởi một lượng lớn rác thải các loại.
Lượng lớn rác thải được đổ ngay trong khu vực trung tâm của rừng săng lẻ Tương Dương, ảnh Hồ Phương
Lượng lớn rác thải được đổ ngay trong khu vực trung tâm của rừng săng lẻ Tương Dương. Ảnh: Hồ Phương

Có mặt tại rừng săng lẻ Tương Dương ngày 4/11, chúng tôi phát hiện thấy một lượng lớn rác thải, từ rác thải sinh hoạt như ống nhựa, túi bóng… cho đến rác thải cứng như: bê tông, nhựa đường… Lượng rác thải này lên đến hàng chục khối.

Đặc biệt, những cây săng lẻ cao hàng chục mét đang bị rác thải cứng chất đầy gốc. Vị trí rác thái nằm ở ngay giữa rừng săng lẻ gần đoạn km 130 + 600 QL 7.

Đủ các loại rác thải đổ xuống rừng săng lẻ trong thời gian gần đây, Ảnh: Hồ Phương
Đủ các loại rác thải đổ xuống rừng săng lẻ trong thời gian gần đây.  Ảnh: Hồ Phương

Tìm hiểu của P.V cho thấy, mặc dù sự việc đã xảy ra trong nhiều ngày nay, tuy nhiên các cơ quan chức trách vẫn chưa hề phát hiện và xử lý.

Qua liên lạc của phóng viên, ông Vi Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Tam Đình nói: “Tôi sẽ cho anh em lâm nghiệp và địa chính xuống kiểm tra”.

Ông Nguyễn Hữu Hiến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương thì cho biết, hôm nay có đoàn của Sở Du lịch đang lên khảo sát tại rừng săng lẻ Tương Dương để phát triển du lịch. Về sự việc nêu trên, phía hạt chưa nắm rõ. Tuy nhiên, hạt sẽ kiểm tra cụ thể và có hướng xử lý.

Những loài rác thải cứng đang bức tử những cây săng lẻ cao hàng chục mét trong khu rừng đặc biệt quan trong này. Ảnh: Hồ Phương
Những loại rác thải cứng đang "bức tử" những cây săng lẻ cao hàng chục mét trong khu rừng đặc biệt quan trong này. Ảnh: Hồ Phương

Rừng săng lẻ Tương Dương là khu rừng đặc dụng đặc biệt của huyện miền núi Tương Dương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Rừng săng lẻ Tương Dương có diện tích hơn 70 ha, được giao cho 11 hộ dân trong bản Quang Thịnh quản lý. Khu rừng không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên mà còn là cảnh quan đặc trưng, mang biểu tượng của huyện miền núi Tương Dương. Các du khách gần xa khi đến với huyện miền núi Tương Dương đều không thể bỏ qua cảnh quan kỳ vĩ này. Vì lẽ đó, có nhiều người đã ví rằng đây là khu rừng săng lẻ đẹp nhất Đông Dương, là chiếc điều hòa khổng lồ của miền Tây xứ Nghệ.

Ngoài những loài rác thải cứng thì có khối lượng lớn rác thải sinh hoạt cũng được đổ tại khu vực này gây ra nhiều hệ lụy. Ảnh: Hồ Phương
Ngoài những loài rác thải cứng thì có khối lượng lớn rác thải sinh hoạt cũng được đổ tại khu vực này gây ra nhiều hệ lụy. Ảnh: Hồ Phương

Hiện nay, rừng săng lẻ Tương Dương đang bị rác thải "bủa vây" là một trong những nguy cơ làm xấu đi cảnh quan. Không những thế, việc rác thải bị đổ xuống khu rừng còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức sống của những cây săng lẻ quý giá này.

Rác thải bủa vây rừng săng lẻ. Clip Hồ Phương

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.