Rác thải 'bủa vây' quốc lộ

(Baonghean.vn) - Nhiều tháng nay, ở một số điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ - đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang bị biến thành nơi tập kết rác thải gây bức xúc cho người dân.

Theo đó, rác thải được tập kết ngay trên Quốc lộ 48B qua xã Quỳnh Hồng, Tỉnh lộ 537B qua xã An Hòa và Tỉnh lộ 537D qua địa bàn xã Quỳnh Hậu. Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên diễn ra nhiều tháng nay đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống gần đó. Không chỉ vậy, việc tập kết rác trên đường còn gây cản trở giao thông cho người dân khi đi qua đây.

Rác thải tập kết, chất cao thành đống trên Tỉnh lộ 537D đoạn qua xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng
Rác thải tập kết, chất cao thành đống trên Tỉnh lộ 537D đoạn qua xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

Ông Nguyễn Văn Hưng - một hộ dân ở xã Quỳnh Hồng cho biết, cứ thứ 7 hàng tuần, công ty môi trường lại cho xe tải chở rác thải từ khắp nơi về tập kết tại đây. Do lượng rác nhiều nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hơn nữa, rác nằm lấn ra đường khiến xe cộ qua lại khó khăn. Người dân đã phản ánh nhiều lần lên địa phương nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết.

Cùng nỗi bức xúc đó, ông Lê Văn Minh ở xóm 4, xã Quỳnh Hậu cho rằng, việc công ty môi trường chọn khu vực này để tập kết, làm bãi trung chuyển rác thải rồi chở lên Ngọc Sơn tiêu hủy là bất hợp lý bởi hàng ngày lượng xe cộ đi lại qua đây rất đông. Do đường bị hạn chế về chiều rộng nên khi rác thải tập kết, lòng đường chỉ đủ cho 1 làn xe đi qua. Trong khi đó, con đường này dẫn xuống các khu di tích lịch sử Quốc gia ở xã Quỳnh Đôi và khu du lịch bãi biển nên cần phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. 

Lòng đường bị thu hẹp do rác lấn chiếm gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Việt Hùng
Lòng đường bị thu hẹp do rác lấn chiếm gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Việt Hùng

Theo tìm hiểu, hiện nay việc tập kết và thu gom rác thải tại các hộ dân đều do Công ty TNHH Thái Bình Nguyên ở Thị trấn Cầu Giát đứng ra đảm nhiệm. Ông Hồ Ngọc Thái - Giám đốc Công ty TNHH Thái Bình Nguyên cho biết: Rác thải tập kết trên đường chủ yếu của một số xã không có quỹ đất rộng nên tạm thời công ty tập kết trên đường; còn lại các xã khác đều có khu vực tập kết xa khu dân cư. 

Công ty TNHH Thái Bình Nguyên là đơn vị thu gom rác thải. Công ty cho biết hiện đang xây bãi trung chuyển để xử lý rác sau khi thu gom về, không tập kết trên các tuyến đường như đã phản ánh. Ảnh: Việt Hùng
Công ty TNHH Thái Bình Nguyên là đơn vị thu gom rác thải. Công ty cho biết hiện đang xây bãi trung chuyển để xử lý rác sau khi thu gom về, không tập kết trên các tuyến đường như đã phản ánh. Ảnh: Việt Hùng

Tuy nhiên, khi được đề cập đến việc tập kết rác thải trên đường như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là ô nhiễm môi trường không khí thì ông Thái cho rằng: Việc tập kết rác trên các tuyến đường, công ty biết là không hợp lý. Do đó, công ty đã đứng ra đấu thầu hơn 1 ha đất Thị trấn Cầu Giát, giáp sông Thái để xây dựng khu trung chuyển, tập  kết rác với chi phí hơn 500 triệu đồng. Khoảng tháng 8 tới đây, bãi trung chuyển sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ chuyển các điểm tập kết rác nêu trên về đây để vận chuyển thẳng lên bãi rác Ngọc Sơn tiêu hủy./.

Việt Hùng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.