Rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Lạch Vạn

(Baonghean.vn) - Dọc con đường ven đê Lạch Vạn khu vực giáp với xã Diễn Kỷ chạy xuống cảng cá Lạch Vạn thuộc xã Diễn Ngọc (Diễn Châu), từ lâu đã trở thành điểm vứt rác thải bừa bãi của người dân. Việc không xử lý được dứt điểm khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Ngay đầu con đường đê bê tông dọc theo Lạch Vạn thuộc địa phận xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, từ lâu đã trở thành điểm đổ trộm rác thải của người dân địa phương. Mặc dù chính quyền địa phương đã xây dựng điểm tập kết rác tạm thời để cứ 2 ngày sẽ đem đi xử lý tại bãi rác Nghi Yên (Nghi Lộc), thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư xả rác ven mái đê, rồi đổ thẳng xuống Lạch Vạn khiến cho khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. 
Do rác thải tích tụ lâu ngày, lại không được thu dọn nên đã khiến cho khu vực đập tràn bê tông ngăn mặn của Lạch Vạn đã trở thành một bãi rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Rác tích tụ lâu ngày không được dọn dẹp nên dạt vào góc đập tràn Lạch Vạn khiến nó trở thành một bãi rác nổi, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Tiến Đông
Rác tích tụ lâu ngày không được dọn dẹp nên dạt vào góc đập tràn Lạch Vạn. Ảnh: Tiến Đông
Trên mái đê Lạch Vạn, các loại rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng được vứt tràn lan. Thỉnh thoảng có người lại gom đốt, tuy nhiên, việc đốt không triệt để nên sau một thời gian gặp mưa, rác theo nước lại trôi xuống Lạch Vạn.
Đủ loại rác thải được vứt xuống mái đê, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông
Đủ loại rác thải được vứt xuống mái đê, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông

Khi chúng tôi đang tác nghiệp tại khu vực này, thì phát hiện 1 người đàn ông kéo xe cải tiến đổ rác xuống mái kênh. 

Khi thấy chúng tôi ghi hình, người đàn ông này quay đi giả vờ như không có gì. Ảnh: Tiến Đông
Khi thấy chúng tôi ghi hình, người đàn ông trong ảnh vẫn đổ rác bình thường. Ảnh: Tiến Đông

Không riêng gì khu vực trên đê Lạch Vạn đoạn qua xóm Trung Hồng, gần khu vực cảng cá Lạch Vạn đoạn qua các xóm Đông Lộc, Yên Thịnh, Hải Lý (Diễn Ngọc), tình trạng rác thải bị vứt tràn lan ra bên đường và ven cửa lạch cũng diễn ra rất nghiêm trọng. Rác thải được vứt giữa rừng bần và mép đường, sau một thời gian phân hủy bốc mùi nồng nặc. 

Ngay khu vực sát với cảng Lạch Vạn, rác thải được vứt giữa rừng bần và mép đường. Ảnh: Tiến Đông
Ngay khu vực sát với cảng Lạch Vạn, rác thải được vứt giữa rừng bần và mép đường. Ảnh: Tiến Đông
Thậm chí, ngay khu vực liền kề với cảng cá Lạch Vạn, một đống lớn vỏ ốc, vỏ sò được đổ thẳng ra môi trường.
Chị Vân, một người dân sống cạnh cảng cá Lạch Vạn bức xúc cho biết: Ốc và sò chết được người ta đổ ngay bên cạnh sân cảng, lâu dần thành đống lớn. Khi ốc, sò mới chết mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn không thấy giải quyết. 
Ông Ngô Xuân Thủy - Cảng trưởng, cảng cá Lạch Vạn cho biết: Tình trạng đổ vỏ ốc, vỏ sò quanh cảng diễn ra từ lâu, việc giám sát cũng rất khó khăn, bởi vì người dân chủ yếu đổ trộm. Theo ông Thủy, hiện nay cảng cũng đang phối hợp với xã thuê người bốc đống vỏ ốc, vỏ sò đi nơi khác, tuy nhiên, số tiền thuê người bốc đi hiện nay ước tính hết 30 triệu đồng.
Một đống vỏ sò, vỏ ốc được đổ ngay tại cảng Lạch Vạn. Ảnh: Tiến Đông
Vỏ sò, vỏ ốc được đổ ngay tại cảng Lạch Vạn. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Lượng rác nhiều ở khu vực cảng cá khiến chính quyền và người dân rất trăn trở. Do người dân chủ yếu đổ trộm, nên việc quản lý cũng rất khó khăn. Xã cũng tính đến phương án thuê người giám sát tại điểm tập kết rác, nhưng với 5 triệu đồng/tháng thì không có ngân sách mà chi trả. 

Ông Trương Văn Đức - Trưởng phòng TN&MT huyện Diễn Châu cho rằng: Khu vực các xã ven thị trấn Diễn Châu lâu nay rác thải đều được tập kết để chuyển vào xử lý tại bãi rác Nghi Yên. Tuy nhiên, vẫn có những người dân lén lút đổ rác xuống Lạch Vạn. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã quản lý, giám sát, thế nhưng việc bắt quả tang rất khó khăn.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.