Rau hữu cơ đắt gấp 3 lần, khách vẫn tìm mua tận ruộng

(Baonghean.vn) - Rau hữu cơ trồng tại vùng bãi ven sông Lam thuộc xã Hưng Long, huyện Nguyên có giá bán cao gấp 2 - 3 lần so với giá rau tại các chợ, nhưng hàng ngày vẫn có nhiều khách hàng tìm đến tận nơi mua về ăn.

Cánh đồng sản xuất rau hữu cơ tại vùng đất bãi ven sông Lam thuộc xóm 7, xã Hưng Long có diện tích 2,5 ha. Hàng chục loại rau gồm: dưa chuột, rau cải,  củ cải, cải bắp, xu hào, xúp lơ, đậu cô ve… được bón bằng phân chuồng và các phụ phẩm nông nghiệp ủ hoai; sâu được bắt bằng tay và phun trừ bằng thuốc thảo dược làm từ gừng tỏi, ớt cay ngâm với với rượu. 

Cánh đồng rau hữu cơ ở Hưng Long, Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Tâm
Cánh đồng rau hữu cơ ở Hưng Long, Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Tâm
 "Trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc diệt cỏ, chỉ làm thủ công nên cỏ mọc nhanh lắm, cuốc xong luống này luống khác cỏ đã mọc cao hơn cả rau. Làm rau hữu cơ phải bỏ nhiều công sức nên giá thành sản phẩm chắc chắn phải cao hơn rau  trên thị trường. Hiện xu hào, củ cải chúng tôi bán tại ruộng giá 15.000 đồng/kg, xúp lơ xanh 30.000 ngàn đồng/kg..." - chị Nguyễn Thị Lý - quản lý vườn rau hữu cơ ở Hưng Long cho biết.
Hiện đang là thời điểm thu hoạch rộ các loại rau vụ đông, trên thị trường giá các loại rau chỉ bằng một nửa, thậm chí chỉ bằng 1/3 so với giá rau hữu cơ được trồng tại Hưng Long, nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người tìm đến tận ruộng để mua.
Khách hành tìm đến tận ruộng mua rau hữu cơ; hiện rau hữu cơ có giá bán cao gấp 2 -3 lần sơ với rau ở chợ. Ảnh: Thanh Tâm
Khách hàng tìm đến tận ruộng mua rau hữu cơ; hiện rau hữu cơ có giá bán cao gấp 2 - 3 lần so với rau ở chợ. Ảnh: Thanh Tâm
Anh Trần Văn Hải ở thị trấn Hưng Nguyên, là khách hàng thường xuyên đến mua rau hữu cơ tại Hưng Long, chia sẻ: "Đến tận nơi chứng kiến người dân sản xuất không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích nên tôi thấy yên tâm về chất lượng. Rau ở đây không được đẹp, mượt như rau ngoài chợ nhưng ăn có cảm giác ngọt hơn và quan trọng là yên tâm vì sản phẩm an toàn cho sức khỏe".
Chị Hoàng Thị Thành, một trong những nông dân tham gia sản xuất rau hữu cơ tại xã Hưng Long cho biết, rau hữu cơ chủ yếu nhập cho bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường Tiểu học Hồng Sơn ở thành phố Vinh. Khách hàng đến mua rau ở đây chủ yếu là khách quen, họ mua về ăn rồi giới thiệu cho bạn bè đến mua. Gần nửa tháng nay vào vụ thu hoạch có rất nhiều người tìm đến tận ruộng tham quan và mua rau; có những người đi ô tô mua luôn 2 - 3 bì rau về ăn dần nên thu hoạch không kịp bán cho khách. Cứ đà này phải mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu thị trường...
Xúp lơ xanh hữu cơ bán tại ruộng 30.000 đồng/ kg vẫn đắt khách. Ảnh: Thanh Tâm
Súp lơ xanh hữu cơ bán tại ruộng giá 30.000 đồng/kg vẫn đắt khách. Ảnh: Thanh Tâm
Khi vấn đề an toàn thực phẩm trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội do việc sử dụng bừa bãi hóa chất, phân bón hóa học đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng như hiện nay, rau hữu cơ ở xã Hưng Long hút khách là điều tất yếu. Mô hình này cần được nhân rộng để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.