Rau vụ đông sớm bán giá gấp nhiều lần chính vụ, nông dân Nghệ An phấn khởi

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, một số cây trồng vụ đông sớm như: rau màu, ngô nếp… bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao, được thương lái thu mua tại ruộng với giá cao gấp 2-3 lần so với chính vụ.
Sau mưa lụt vào cuối tháng 9/2021, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (xóm 1, Quỳnh Thạch) đã xuống giống các loại rau vụ Đông ngắn ngày, thu hoạch sớm, bán được giá. Ảnh: Thanh Phúc
Sau mưa lụt vào cuối tháng 9/2021, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (xóm 1, xã Quỳnh Thạch) đã xuống giống các loại rau vụ đông ngắn ngày, thu hoạch sớm, bán được giá. Ảnh: Thanh Phúc

Mặc dù bị ảnh hưởng mưa bão vào cuối tháng 9 khiến toàn bộ diện tích rau vụ đông ở xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) ngập úng buộc phải gieo trồng lại. Ngay sau khi nước rút, các hộ dân đã khẩn trương làm đất, xuống giống các loại rau màu ngắn ngày để kịp cung ứng ra thị trường, trong đó chủ yếu là các loại cải cay, cải ngọt. 

Hiện gần 100ha rau vụ đông của nông dân Quỳnh Thạch đang vào vụ thu hoạch. Chị Nguyễn Thị Huệ, xóm 1, xã Quỳnh Thạch cho biết: “Hơn 2 sào rau cải đang cho thu hoạch, thương lái đến tại ruộng thu mua với giá 6.000 đồng/bó, đắt gấp 2 lần so với rau chính vụ. Hết lứa rau cải sẽ là rau mồng tơi và cà chua gối tiếp. Sau đó, sẽ tập trung trồng su hào, cải bắp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán”.

Nhằm giúp bà con tăng thu nhập, tổ hợp tác trồng rau Quỳnh Thạch đã hướng dẫn bà con cách chọn giống, cách chăm sóc phù hợp để ổn định đầu ra, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Thanh Phúc
Nhằm giúp bà con tăng thu nhập, Tổ hợp tác trồng rau Quỳnh Thạch đã hướng dẫn bà con cách chọn giống, cách chăm sóc phù hợp để ổn định đầu ra, mang lại thu nhập cao. Ảnh: Thanh Phúc

Rau vụ đông sớm giá cao hơn rau chính vụ, dễ tiêu thụ hơn nên đem lại lợi nhuận nhiều hơn. Chính vì thế, chính quyền xã Quỳnh Thạch đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân khắc phục điều kiện bất lợi của thời tiết để xuống giống vụ đông sớm, thực hiện chăm sóc rau theo đúng quy trình nên đến nay, 80% diện tích rau vụ đông, chủ yếu là rau cải, rau mùi đã cho thu hoạch. 

Ông Nguyễn Bá Trinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Thạch cho biết: “Nhằm nâng cao giá trị cây rau màu, Hội Nông dân xã đã thành lập được tổ hợp tác trồng rau màu với 18 hội viên tham gia. Ngoài cung cấp phân bón trả chậm, tổ hợp tác đã hướng dẫn cho nông dân chọn các loại rau có thị trường tiêu thụ ổn định; cho thu hoạch sớm để bán được giá, chăm sóc đúng quy trình, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn từng bước nâng cao giá trị cây rau màu. Với thời gian trồng và chăm sóc khoảng 30-35 ngày cho thu hoạch 1 lứa, trung bình mỗi sào rau cho thu nhập 3,5-4 triệu đồng/lứa...”.

Tại nhiều địa phương, một số cây trồng vụ Đông cho thu hoạch sớm được bán với giá cao hơn chính vụ từ 1,5-2 lần. Ảnh: Thanh Phúc
Tại nhiều địa phương, một số cây trồng vụ đông cho thu hoạch sớm được bán với giá cao hơn chính vụ từ 1,5-2 lần. Ảnh: Thanh Phúc

Tại xã Nghi Long (Nghi Lộc), nhiều diện tích dưa chuột, mướp đắng, bí bao tử và bí lấy ngọn, rau khoai lấy ngọn đã cho thu hoạch sớm, cung ứng thị trường. Theo khảo sát, giá các loại rau này hiện đang được bán với giá khá cao: Dưa chuột 25.000 - 30.000 đồng/kg, ngọn bí 15.000 -20.000 đồng/bó, bí bao tử có giá 30.000 đồng/kg, mướp đắng 35.000 đồng/kg… 

Những năm qua, tại nhiều địa phương, căn cứ vào đặc thù địa hình, thổ nhưỡng để điều chỉnh khung thời vụ vụ đông thích hợp, theo hình thức luân canh, gối vụ, thu hoạch cuốn chiếu để tránh tình trạng xuống giống cùng lúc, thu hái đồng loạt, mất cân đối cung – cầu dẫn đến khó tiêu thụ, mất giá.

Thời điểm này, rau đang khan hiếm, dễ tiêu thụ, bà con thu hái đến đâu, thương lái thu mua hết đến đó. Ảnh: Thanh Phúc
Thời điểm này, rau đang khan hiếm, dễ tiêu thụ, bà con thu hái đến đâu, thương lái thu mua hết đến đó. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện tại, các vùng đồng màu như: Nam Anh, Nam Xuân, Thượng Tân Lộc (Nam Đàn), Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Lâm (Nghi Lộc), Nghi Liên, Hưng Đông (TP.Vinh), Quỳnh Thạch, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu)... nhiều loại rau màu vụ đông sớm như: Rau cải, rau cúc, mồng tơi, cà, rau thơm các loại đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Nhờ thu hoạch sớm nên sản lượng rau trên thị trường còn ít, giá thu mua cao, bà con tăng nguồn thu. 

Với giá bán cao hơn rau chính vụ từ 1,5- 2 lần, người trồng rau màu có lãi từ 3,5-4 triệu đồng/sào. Ngoài ra, tại nhiều địa phương, nông dân đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, nhà lưới thị trường dịp khan hiếm, mang lại thu nhập cao. 

Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư nhà màng, nhà lưới trồng rau quanh năm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong ảnh: Mô hình trồng rau thủy canh của anh Hồ Sỹ Vương (xóm 1, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư nhà màng, nhà lưới trồng rau quanh năm đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong ảnh: Mô hình trồng rau thủy canh của anh Hồ Sỹ Vương (xóm 1, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Phúc

“Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được hơn 9427 ha/KH 12.400 ha, đạt 76% kế hoạch. Thời điểm này, bên cạnh việc tập trung thu hoạch và tiêu thụ cây vụ đông sớm ở một số nơi như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng nhóm rau, củ, quả ưa lạnh như: khoai tây, cải bắp, cà chua, su hào… theo đúng khung thời vụ, tập trung cung ứng thị trường Tết Nguyên đán”.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó phòng Trồng trọt, Chi Cục Trồng trọt và BVTV

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.