Rét căm căm, nông dân Nghệ An xuyên đêm 'đón nước' làm vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Dưới cái rét căm căm, người nông dân đã phải lặn lội trong đêm khuya, "đón nước" để làm đất, chuẩn bị gieo cấy vụ Xuân.
Do thời gian gần đây mực nước sông Lam (đoạn dưới bara Đô Lương) xuống thấp nên nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An), đã không có đủ nước để gieo cấy.
Do thời gian gần đây mực nước sông Lam (đoạn dưới bara Đô Lương) xuống thấp, nên nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã không có đủ nước để gieo cấy khi vụ Xuân đã bắt đầu. Không thể để chậm so với lịch nông vụ, nhiều người đã phải kéo máy bơm từ nhà ra ruộng, tận dụng mọi nguồn nước sẵn có để cày bừa. Ảnh: Tiến Đông 
Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, xóm Thanh Phúc (xã Đại Đồng, Thanh Chương), năm nay làm 4 sào, do chờ mãi không có nước từ hệ thống thủy lợi nên anh đã phải kéo ống, đưa máy bơm ra hút nước tại giếng làng xả vào ruộng
Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, xóm Thanh Phúc (xã Đại Đồng, Thanh Chương), năm nay làm 4 sào. Do chờ mãi không có nước từ hệ thống thủy lợi nên anh đã phải kéo ống, đưa máy bơm ra hút nước tại giếng làng xả vào ruộng. Ảnh: Tiến Đông
Vụ Xuân năm nay toàn xã Đại Đồng gieo cấy khoảng 600ha, do mấy ngày gần đây nước sông Lam xuống thấp nên nhiều trạm bơm trên địa bàn xã này không thể hút nước để phục vụ sản xuất. Vì thế ngay khi có nước, nhiều người dân đã phải thuê máy cày, máy bừa để làm đất ngay trong đêm. Ảnh: Tiến Đông
Vụ Xuân năm nay toàn xã Đại Đồng gieo cấy khoảng 600ha, do mấy ngày gần đây nước sông Lam xuống thấp nên nhiều trạm bơm trên địa bàn xã này không thể hút nước để phục vụ sản xuất. Vì thế ngay khi có nước, nhiều người dân đã phải thuê máy cày, máy bừa để làm đất ngay trong đêm. Ảnh: Tiến Đông
Vụ Xuân đã bắt đầu, nhiều nơi đã cấy xong nhưng gia đình ông Bình (xóm Văn Thượng), x
Vụ Xuân đã bắt đầu, nhiều nơi đã cấy xong trong khi mấy sào ruộng của gia đình mình chưa đủ nước khiến ông Ngô Phúc Bình, xóm Văn Thượng (xã Đại Đồng, Thanh Chương) vô cùng sốt ruột. Nếu không có nước thì không thể làm đất đã đành, khi cấy mạ xuống cũng dễ bị chết rét. Vì thế mà mấy ngày nay, đêm nào ông Bình cũng phải túc trực trên ruộng, chờ có nước là dẫn vào ruộng của gia đình ngay. Ảnh: Tiến Đông 
Việc đưa máy móc vào để làm đất đã góp phần làm giảm bớt gánh nắng sức lao động cho người nông dân. Tuy nhiên, do diện tích lớn, trong khi số máy trên địa bàn có hạn nên nhiều hộ phải chờ đến đêm khuya mới tới lượt cày bừa cho gia đình mình. Ảnh: Tiến Đông
Việc đưa máy móc vào để làm đất đã góp phần làm giảm bớt gánh nặng sức lao động cho người nông dân. Tuy nhiên, do diện tích lớn, trong khi số máy trên địa bàn có hạn nên nhiều hộ đã phải chờ đến đêm khuya mới tới lượt cày bừa cho gia đình mình. Ảnh: Tiến Đông
Ông Lê Thế Quang, xóm Văn Thượng (xã Đại Đồng, Thanh Chương), đầu tư 2 chiếc máy cày có giá trị 300 và 400 triệu đồng cách đây hơn 1 năm, ngoài việc làm đất cho hơn 1 mẫu ruộng của gia đình, ông còn cày thuê cho người dân trên địa bàn. Trung bình 2 máy của gia đình ông Quang mỗi ngày cày bừa được hơn 10 mẫu ruộng. Tuy nhiên, do nước về chậm, lại chỉ trong một thời gian ngắn nên ông Quang đã phải
Ông Lê Thế Quang, xóm Văn Thượng (xã Đại Đồng, Thanh Chương), đầu tư 2 chiếc máy cày có giá trị 300 và 400 triệu đồng cách đây hơn 1 năm. Ngoài việc làm đất cho hơn 1 mẫu ruộng của gia đình, ông còn cày thuê cho người dân trên địa bàn. Trung bình 2 máy của gia đình ông Quang mỗi ngày cày bừa được hơn 10 mẫu ruộng. Tuy nhiên, do nước về chậm, lại chỉ trong một thời gian ngắn nên cả 2 máy gần như không có thời gian ngơi nghỉ. Hướng ánh mắt theo ánh đèn máy cày lấp loáng trên ruộng, dưới cái rét 14 độ C, giọng ông Quang run run "bữa nay chắc cũng phải xuyên đêm mới xong kịp được cánh đồng này". Ảnh: Tiến Đông 
Dù đã huy động rất nhiều máy cày, máy bừa, tuy nhiên do thiếu nước nên vụ xuân năm nay, dự kiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương sẽ bị muộn hơn so với lịch nông vụ. Ảnh: Tiến Đông
Dù đã huy động rất nhiều máy cày, máy bừa, tuy nhiên do thiếu nước nên vụ xuân năm nay, dự kiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương sẽ bị muộn hơn so với lịch nông vụ. Ảnh: Tiến Đông 
Không riêng gì Đại Đồng, các xã Thanh Đồng, Thanh Phong, Đồng Văn của huyện Thanh Chương, người dân cũng đang phải trắng đêm làm đất để gieo cấy kịp thời. Với 8.600ha gieo cấy vụ Xuân theo kế hoạch, huyện Thanh Chương đang
Không riêng gì xã Đại Đồng, các xã Thanh Đồng, Thanh Phong, Đồng Văn của huyện Thanh Chương, người dân cũng đang phải trắng đêm làm đất để gieo cấy kịp thời. Với 8.600 ha gieo cấy vụ xuân, huyện Thanh Chương đang hy vọng sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra và hạn chế thấp nhất việc phải bỏ hoang ruộng do thiếu nước. Ảnh: Tiến Đông 

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.