#rét đậm rét hại

46 kết quả

Điểm tin ngày 28/1

Điểm tin ngày 28/1

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hàng nghìn người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật đỏ' lần thứ 16; Lá dong, ống giang, đào phai... đua nhau xuống núi… là những thông tin nổi bật ngày 28/1.

Sương mù

Người dân vùng biên Nghệ An chống chọi với sương mù và giá buốt

(Baonghean.vn) - Nếu như tại TP.Vinh và các huyện đồng bằng, nhiệt độ dao động từ 10 - 12 độ C thì tại huyện biên giới Kỳ Sơn, đặc biệt là khu vực "cổng trời" Mường Lống, nhiệt độ hiện nay chỉ từ 1 - 3 độ C, cộng thêm sương mù dày đặc đã ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào nơi đây.

Ông Vương Đình Nam chăng nilon ngăn chuột vào phá hoại sau khi gieo lúa được 1 ngày. Ảnh: Phú Hương

Nông dân tập trung ra đồng chống rét cho lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22/1, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệt độ xuống thấp nhất ở mức 9-12 độ C vào buổi tối và sáng sớm. Trong mưa rét, nông dân các địa phương tập trung ra đồng chống rét và bảo vệ diện tích mạ, lúa mới gieo trước sự tàn phá của chuột hại.

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại nặng do phòng, chống đói, rét

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại nặng do phòng, chống đói, rét

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống rét kéo dài, ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ký Công điện số 42/CĐ-UBND chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

Điểm tin ngày 17/12

Điểm tin ngày 17/12

(Baonghean.vn) - 9 sinh viên ưu tú Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam; Tiếp nhận hồ sơ chính sách hỗ trợ tàu hàng container tại cảng Cửa Lò; Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'xây' cây rơm chống đói cho trâu, bò khi rét đậm… là những thông tin nổi bật ngày 17/12.