Rộ tin Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ trong vài giờ tới

Theo Phương Anh/VTC Theo Daily Mail (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo các nguồn tin, Triều Tiên có thể thả những tù nhân Mỹ qua khu vực làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc vùng biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.

Daily Mail đưa tin, những người Mỹ bị bắt tại Triều Tiên vì cáo buộc gián điệp hoặc “hành vi chống đối” có thể sẽ được thả qua khu vực làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc khu vực biên giới phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Rộ tin Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ trong vài giờ tới ảnh 1
Vợ chồng Kim Hak-song (bên trái), một trong số 3 người Mỹ có khả năng được thả trước hội nghị Mỹ-Triều. Ảnh chụp màn hình

Yonhap News cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Triều Tiên và Mỹ đồng ý việc thả 3 tù nhân người Mỹ gốc Hàn là Kim Hak-song, Tony Kim và Kim Dong-chul qua làng Bàn Môn Điếm trong ngày 5/5. Một nguồn tin khác cho biết, họ có thể được thả ngày 6/5 hoặc 7/5.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý nhắc đến khả năng 3 người này được thả trên Twitter. Thông tin đưa ra sau khi Nhà Trắng nói sẽ coi hành động thả người là sự thể hiện thiện chí của Triều Tiên trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

Bên cạnh đó, luật sư của ông Trump cũng nói, việc thả 3 tù nhân sẽ sớm diễn ra. CNN dẫn nguồn tin cho biết, việc này được đề xuất từ hai tháng trước khi Ngoại trưởng Triều Tiên đến Thụy Điển.

Dù vậy, hiện vẫn chưa thể xác nhận những thông tin này./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.