Robot hình người Trung Quốc phá kỷ lục bán marathon: Cuộc cách mạng về tốc độ và AI
Mẫu robot của Honor hoàn thành 21km trong 50 phút 26 giây, phá sâu kỷ lục thế giới của con người. Đây là bước tiến lớn trong nỗ lực làm chủ công nghệ robot hình người của Trung Quốc.
Trong cuộc đua bán marathon diễn ra vào ngày 19/4, một robot hình người do Trung Quốc sản xuất đã gây chấn động khi hoàn thành quãng đường 21 km với thời gian nhanh hơn cả kỷ lục thế giới của vận động viên chuyên nghiệp. Sự kiện này đánh dấu bước tiến vượt bậc của công nghệ robot chỉ sau một năm thử nghiệm.
Phá vỡ giới hạn vật lý của con người
Mẫu robot chiến thắng trong cuộc đua năm nay chỉ mất 50 phút 26 giây để về đích. Thành tích này nhanh hơn vài phút so với kỷ lục thế giới bán marathon hiện tại của Jacob Kiplimo (vận động viên người Uganda), người đã lập kỷ lục với thời gian 57 phút 31 giây tại Lisbon.
Đáng chú ý, robot này được phát triển bởi Honor, một thương hiệu vốn nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh. Dù đạt tốc độ ấn tượng, thiết bị này vẫn bộc lộ những hạn chế về khả năng thăng bằng khi vấp ngã ngay trước vạch đích do va vào lan can và cần sự hỗ trợ của con người để đứng dậy.
| Tiêu chí | Robot hình người (Honor) | Vận động viên Jacob Kiplimo |
|---|---|---|
| Thành tích bán marathon (21km) | 50 phút 26 giây | 57 phút 31 giây |
| Đơn vị/Quốc tịch | Honor (Trung Quốc) | Uganda |

Sự lột xác về công nghệ sau 12 tháng
So với cuộc đua đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, khả năng vận động của robot hình người đã có sự cải thiện rõ rệt. Tại giải đấu năm ngoái, phần lớn các mẫu robot không thể xuất phát đúng cách hoặc không thể hoàn thành cự ly. Robot nhanh nhất khi đó mất tới 2 giờ 40 phút để về đích.
Năm nay, số lượng và chất lượng các mẫu tham gia đều tăng mạnh. Các vận động viên và robot được bố trí thi đấu trên hai làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn, tránh va chạm trực tiếp khi di chuyển ở tốc độ cao. Sự tiến bộ này không chỉ nằm ở cơ cấu cơ khí mà còn ở thuật toán điều khiển chuyển động và khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
Chiến lược thống trị thị trường robot toàn cầu
Màn trình diễn ấn tượng tại cuộc đua bán marathon là minh chứng cho tham vọng dẫn đầu của Trung Quốc trong ngành công nghiệp robot. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, Trung Quốc đang chiếm vị trí áp đảo khi sở hữu hơn 80% trong tổng số 16.000 robot hình người được lắp đặt trên toàn cầu vào năm 2025.
Hai đơn vị dẫn đầu thị trường nội địa là AgiBot và Unitree đều đã xuất xưởng hơn 5.000 robot mỗi đơn vị trong năm qua. Unitree thậm chí còn đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên 75.000 robot mỗi năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Từ đường chạy đến ứng dụng thực tế
Dù các ứng dụng thương mại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng tiềm năng thay thế lao động trong môi trường nguy hiểm hoặc ứng dụng quân sự là rất rõ ràng. Các công ty Trung Quốc hiện đang đầu tư mạnh vào phần mềm AI và thu thập dữ liệu thực quy mô lớn thông qua việc trang bị cảm biến cho công nhân nhà máy để đào tạo robot.
Bên cạnh khả năng di chuyển, robot hình người còn thể hiện sự linh hoạt trong các lĩnh vực giải trí và võ thuật. Tại Gala Tết Nguyên đán của CCTV, các mẫu robot của Unitree đã trình diễn các động tác phức tạp với binh khí, cho thấy khả năng phối hợp chính xác giữa các bộ phận cơ thể cơ khí.


