Quốc tế

Rời Munich, Ngoại trưởng Mỹ lập tức đến Slovakia và Hungary

Hoàng Bách 15/02/2026 17:46

Ngay sau bài phát biểu kêu gọi bảo vệ "nền văn minh phương Tây" tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tiếp tục hành trình tới Slovakia và Hungary trong ngày 15/2. Chuyến đi được giới quan sát đánh giá là động thái cụ thể hóa tầm nhìn của Washington nhằm thắt chặt quan hệ với các đồng minh "cánh hữu" thân cận tại Trung Âu.

afp__20260215__97ll6n2__v1__highres__slovakiauspoliticsdiplomacy.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bước xuống chuyên cơ tại sân bay Bratislava (Slovakia) ngày 15/2. Ông bắt đầu chuyến công du tới các quốc gia đồng minh tại Trung Âu ngay sau Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: AFP

Ngày 15/2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Marco Rubio đã đặt chân đến Bratislava, bắt đầu chuyến thăm kéo dài vài giờ để gặp gỡ Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ông Fico được biết đến là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc và đã định vị mình là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại châu Âu.

Sau chuyến thăm dinh thự Mar-a-Lago (Florida) gần đây, nhà lãnh đạo Slovakia khẳng định ông và Tổng thống Trump đã có những cuộc thảo luận "cực kỳ quan trọng", đặc biệt tập trung vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, một chủ đề then chốt đối với an ninh năng lượng của quốc gia này.

Sau Slovakia, ông Rubio sẽ tới Budapest vào ngày 16/2 để gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Đây là thời điểm ông Orban đang đối mặt với thử thách chính trị lớn nhất kể từ năm 2010: Cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 12/4 tới.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Fidesz cầm quyền của ông Orban đang bị bám đuổi sát sao bởi đảng TISZA của lãnh đạo đối lập Peter Magyar. Trong bối cảnh đó, theo AFP, sự ủng hộ công khai từ phía Mỹ là một trợ lực đáng kể. Tổng thống Trump không giấu giếm sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Hungary, mô tả ông là một "người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực".

Về phần mình, ông Orban cũng tự coi là người bạn thân thiết của phong trào MAGA tại châu Âu. Ông chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng với chính quyền Mỹ hiện tại, từ lập trường cứng rắn về nhập cư đến các vấn đề xã hội. Dự kiến vào tuần tới, ông Orban sẽ tới Washington để tham dự cuộc họp ra mắt "Hội đồng Hòa bình" do ông Trump khởi xướng.

Bên cạnh yếu tố chính trị, năng lượng là chủ đề bao trùm chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ. Theo các quan chức Washington, Mỹ đang tìm cách tăng cường liên kết năng lượng với hai quốc gia này.

Cả Slovakia và Hungary đều là những quốc gia không giáp biển, phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga và vẫn duy trì quan hệ nồng ấm với Điện Kremlin bất chấp cuộc xung đột Ukraine đã bước sang năm thứ 5. Hai nước này cũng đang trong thế đối đầu với Liên minh châu Âu (EU) về quyết định chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

Theo AFP
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Rời Munich, Ngoại trưởng Mỹ lập tức đến Slovakia và Hungary
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO