Rơi trực thăng ở Bồ Đào Nha khiến 4 người thiệt mạng

Cơ quan cứu hộ INEM của Bồ Đào Nha cho biết, một máy bay trực thăng cứu hộ đã bị rơi tại vùng núi gần Porto, thành phố lớn thứ 2 ở nước này. 4 người trên máy bay đã thiệt mạng.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Fly Away
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Fly Away
Ngày 15/12, cơ quan cứu hộ INEM của Bồ Đào Nha cho biết một máy bay trực thăng cứu hộ đã bị rơi tại vùng núi gần Porto, thành phố lớn thứ 2 ở nước này. Bốn người trên máy bay đã thiệt mạng.

Kênh truyền hình nhà nước RTP và nhật báo Correio de Manha đưa tin 2 phi công, một y tá và một bác sĩ trên chiếc máy bay xấu số đã thiệt mạng. Hiện, một lực lượng cứu hộ gồm 200 người đã được triển khai để tìm kiếm máy bay cùng những người thiệt mạng, song vẫn chưa tìm thấy địa điểm rơi máy bay.

Theo INEM, chiếc máy bay trực thăng của INEM đã mất liên lạc vào khoảng 18h 30' cùng ngày (theo giờ địa phương), sau khi chở một bệnh nhân 76 tuổi gặp các vấn đề về tim tới bệnh viện tại Porto. Chiếc máy bay này gặp nạn khi đang trên đường trở về trụ sở ở quận Braganca, trong điều kiện thời tiết xấu./.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.