Rộn ràng khai bút đầu Xuân Canh Tý ở đình làng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 26/1, tức ngày mùng 2 Canh Tý, Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân năm mới. Tham dự có lãnh đạo địa phương, các thầy, cô giáo trong trường.
 Như thường lệ, vào sáng ngày mùng 2 Tết, Đình Làng thuộc xã Quỳnh Đôi là nơi diễn ra lễ khai bút đầu xuân năm mới. Tham dự lễ khai bút năm nay có 93 học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu và 20 học sinh THPT và sinh viên đại học cùng tham gia.
Như thường lệ, vào sáng ngày mùng 2 Tết, đình làng thuộc xã Quỳnh Đôi là nơi diễn ra lễ khai bút đầu Xuân năm mới. Tham dự lễ khai bút năm nay có 93 học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu và 20 học sinh THPT và sinh viên đại học cùng tham gia.
Tại đây, các em cùng tham gia viết một bài văn hoặc bài thơ kể lại những việc làm tốt trong năm 2019; ca ngợi Đảng và quê hương đổi mới; viết lên những ước mơ, hoài bão của mình..
Tại đây, các em cùng tham gia viết một bài văn hoặc bài thơ kể lại những việc làm tốt trong năm 2019; ca ngợi Đảng và quê hương đổi mới; viết lên những ước mơ, hoài bão của mình..
Có nhiều bài thi được các em thể hiện xuất sắc cùng với nét chữ đẹp.

Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 2 (con em làng Quỳnh) đọc bài khai bút của mình.

Có nhiều bài thi được các em thể hiện xuất sắc cùng với nét chữ đẹp.
Có nhiều bài viết được các em thể hiện xuất sắc cùng với nét chữ đẹp.
 Tục Khai bút đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa của dân tộc, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn trọng chữ nghĩa, đề cao sự học của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

Sau phần khai bút, Ban tổ chức đã chấm bài và trao phần quà cho các em học sinh thể hiện phần thi xuất sắc.

Tục Khai bút đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa của dân tộc, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn trọng chữ nghĩa, đề cao sự học của người dân Việt Nam từ bao đời nay.
Tục khai bút đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa của dân tộc, thể hiện tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao sự học của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.