Rộn ràng không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh ở Nghệ An

Rộn ràng không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hòa chung với không khí hân hoan chào đón Noel 2022 của cộng đoàn công giáo, bà con các giáo xứ trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho một mùa Giáng sinh an lành.
10 ngày nữa mới đến ngày đại lễ, nhưng không khí Noel đã rộn ràng khắp các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh. Trong ảnh: Giáo xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đang thiết kế những công trình chào đón Giáng sinh 2022. Ảnh: Huy Thư
10 ngày nữa mới đến ngày đại lễ, nhưng không khí Noel đã rộn ràng khắp các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh. Trong ảnh: Giáo xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đang thiết kế những công trình chào đón Giáng sinh 2022. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, bà con giáo dân đang tích cực trang hoàng các nhà thờ, chỉnh trang các tuyến đường dẫn về các giáo xứ, giáo họ; trang trí nhà cửa, chuẩn bị chu đáo để đón một mùa Giáng sinh mới. Trong ảnh: Bà con Giáo xứ Nhật Quang, thị trấn Nam Đàn trang hoàng giáo đường với hệ thống đèn nháy làm đẹp về đêm. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, bà con giáo dân đang tích cực trang hoàng các nhà thờ, chỉnh trang các tuyến đường dẫn về các giáo xứ, giáo họ; trang trí nhà cửa, chuẩn bị chu đáo để đón một mùa Giáng sinh mới. Trong ảnh: Bà con Giáo xứ Nhật Quang, thị trấn Nam Đàn trang hoàng giáo đường với hệ thống đèn nháy làm đẹp về đêm. Ảnh: Huy Thư
Công việc trang trí khuôn viên giáo đường chào đón Giáng sinh ở các giáo xứ phần lớn do Ban Giới trẻ phối hợp với Ban Vận động đảm nhận. Dịp này, Ban Vận động các xứ đạo thường viết thư ngỏ, ra lời kêu gọi con em xa quê chung tay đóng góp để làm nên những không gian Giáng sinh tuyệt đẹp ở các giáo xứ, giáo họ. Ảnh: Huy Thư
Công việc trang trí khuôn viên giáo đường chào đón Giáng sinh ở các giáo xứ phần lớn do Ban Giới trẻ phối hợp với Ban Vận động đảm nhận. Dịp này, Ban Vận động các xứ đạo thường viết thư ngỏ, ra lời kêu gọi con em xa quê chung tay đóng góp để làm nên những không gian Giáng sinh tuyệt đẹp ở các giáo xứ, giáo họ. Ảnh: Huy Thư
Tiếp nối truyền thống của những năm trước, năm nay, một số giáo xứ trong tỉnh thiết kế những công trình đón Giáng sinh độc đáo, như hang đá khủng, cây thông xanh... Một số công trình độc, lạ, có từ năm trước được cải tiến, sửa chữa mang diện mạo mới cũng không kém phần hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Tiếp nối truyền thống của những năm trước, năm nay, một số giáo xứ trong tỉnh thiết kế những công trình đón Giáng sinh độc đáo, như hang đá khủng, cây thông xanh... Một số công trình độc, lạ, có từ năm trước được cải tiến, sửa chữa mang diện mạo mới cũng không kém phần hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Nhằm tiết kiệm chi phí, tận dụng được nguyên, vật liệu, phế liệu, nhưng vẫn tạo nên những tác phẩm đẹp, thân thiện với môi trường, các nguyên liệu quen thuộc như tre, nứa, bao bì, nồi đất, bánh xe hỏng... tiếp tục được sử dụng để làm các công trình chào đón Giáng sinh. Ảnh: Huy Thư
Nhằm tiết kiệm chi phí, tận dụng được nguyên, vật liệu, phế liệu, nhưng vẫn tạo nên những tác phẩm đẹp, thân thiện với môi trường, các nguyên liệu quen thuộc như tre, nứa, bao bì, nồi đất, bánh xe hỏng... tiếp tục được sử dụng để làm các công trình chào đón Giáng sinh. Ảnh: Huy Thư
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, hanh khô, bà con các giáo xứ đang đẩy nhanh tốc độ làm việc để hoàn thành sớm các công trình đón Giáng sinh. Ảnh: Huy Thư
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, hanh khô, bà con các giáo xứ đang đẩy nhanh tốc độ làm việc để hoàn thành sớm các công trình đón Giáng sinh. Ảnh: Huy Thư
Giáo dân Giáo xứ Quy Chính, thị trấn Nam Đàn đang chăm chút sửa sang tượng ông già Noel, nhằm đem lại cho mọi người cảm giác thích thú, ấn tượng khi đến thăm quan hang đá ngay cạnh nhà thờ giáo xứ. Ảnh: Huy Thư
Giáo dân Giáo xứ Quy Chính, thị trấn Nam Đàn đang chăm chút sửa sang tượng ông già Noel, nhằm đem lại cho mọi người cảm giác thích thú, ấn tượng khi đến thăm quan hang đá ngay cạnh nhà thờ giáo xứ. Ảnh: Huy Thư
Một số giáo xứ khởi động công việc chuẩn bị đón Giáng sinh ngay từ đầu tháng 12. Tại Giáo xứ Bảo Nham, xã Bảo Thành (Yên Thành), công việc trang trí chào đón Giáng sinh được giáo xứ giao cho Ban Vận động, Ban An ninh và Xứ đoàn Thiếu nhi thánh thể. Mỗi ban trang trí một khu vực, riêng Xứ đoàn Thiếu nhi thánh thể đảm nhận trang trí hang đá cạnh núi đá. Do khối lượng công việc nhiều, giới trẻ đã phải huy động nhân lực làm việc cả ban đêm. Ảnh: Huy Thư
Một số giáo xứ khởi động công việc chuẩn bị đón Giáng sinh ngay từ đầu tháng 12. Tại Giáo xứ Bảo Nham, xã Bảo Thành (Yên Thành), công việc trang trí chào đón Giáng sinh được giáo xứ giao cho Ban Vận động, Ban An ninh và Xứ đoàn Thiếu nhi thánh thể. Mỗi ban trang trí một khu vực, riêng Xứ đoàn Thiếu nhi thánh thể đảm nhận trang trí hang đá cạnh núi đá. Do khối lượng công việc nhiều, giới trẻ đã phải huy động nhân lực làm việc cả ban đêm. Ảnh: Huy Thư
Nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự khéo léo, nhiệt tình của bà con giáo dân, nhiều công trình chào đón Giáng sinh được thiết kế, xây dựng, hoàn thành trước dự định. Ảnh: Huy Thư
Nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự khéo léo, nhiệt tình của bà con giáo dân, nhiều công trình chào đón Giáng sinh được thiết kế, xây dựng, hoàn thành trước dự định. Ảnh: Huy Thư
Một số giáo xứ đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng như trường học giáo lý, hội trường, tường bao... để kịp đón Giáng sinh 2022. Trong ảnh: Bà con Giáo xứ Thượng Nậm, xã Hồng Long (Nam Đàn) đang tích cực sơn bờ rào. Ảnh: Huy Thư
Một số giáo xứ đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng như trường học giáo lý, hội trường, tường bao... để kịp đón Giáng sinh 2022. Trong ảnh: Bà con Giáo xứ Thượng Nậm, xã Hồng Long (Nam Đàn) đang tích cực sơn bờ rào. Ảnh: Huy Thư
Cùng với việc trang trí giáo đường, các tuyến đường làng, đường về các xứ đạo, bà con giáo dân còn mua sắm cây thông Noel, thiết kế hang đá tại gia đình... nhằm tạo không khí đón Giáng sinh 2022 vui tươi, ấm cúng. Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo của bà con giáo dân các địa phương, đồng bào công giáo trong tỉnh sẽ đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Ảnh: Huy Thư
Cùng với việc trang trí giáo đường, các tuyến đường làng, đường về các xứ đạo, bà con giáo dân còn mua sắm cây thông Noel, thiết kế hang đá tại gia đình... nhằm tạo không khí đón Giáng sinh 2022 vui tươi, ấm cúng. Hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo của bà con giáo dân các địa phương, đồng bào công giáo trong tỉnh sẽ đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.