Rộn ràng không khí Noel trên các miền quê xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Không khí Giáng sinh đang về với mọi miền quê, không chỉ với những người có đạo Thiên Chúa mà còn với tất cả mọi người dân xứ Nghệ mong muốn những điều tốt đẹp, an lành nhất đến với tất cả thế gian. Dường như mọi công việc trang trí, chuẩn bị cho đêm chính lễ đã dần hoàn tất.

* Tối 22/12, đêm đại nhạc hội mừng Giáng sinh đã được tổ chức tại giáo xứ Xã Đoài - Trung tâm Giáo phận Vinh (xã Nghi Diên, Nghi Lộc) với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Diễm Sương, Khánh Hòa, Gia Hiếu, Lệ Thu...

Ảnh: Các Đức cha, quý Cha, chức sắc, chức việc cùng đông đảo bà con giáo dân và lương dân trong khu vực hòa vào không khí vui nhộn của Đêm Ánh Sáng 6.
Các Đức cha, chức sắc, chức việc cùng đông đảo bà con giáo dân và lương dân trong khu vực hòa vào không khí vui nhộn của đêm hội.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Đêm Ánh Sáng 6 tại Giáo phận Vinh.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Giáo phận Vinh.

Kết thúc Đêm diễn, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong trang phục ông già Noel đã gửi tới toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Vinh những lời chúc Giáng Sinh thân tình, đầm ấm.

* Giáng sinh đang đến gần, những ngày này ở giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu cũng lung linh sắc màu, để chào đón một mùa Noel đang về.

fdh
Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy
Giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh huyện Diễn Châu lung linh khi về đêm.
Giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh huyện Diễn Châu lung linh khi về đêm.

* Tại huyện Đô Lương có 14 xã, thị có đồng bào công giáo, ở 59 xóm với hơn 1800 hộ đang rộn ràng để chào đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.

 Nhà thờ giáo xứ Mục Đồng, Thị trấn Đô Lương rực rỡ ánh đèn trong đêm.
Nhà thờ giáo xứ Mục Đồng, thị trấn Đô Lương rực rỡ ánh đèn trong đêm.
Bà con giáo dân dùng đèn nháy và phụ kiện để sáng tạo ra nhiều hình ngôi sao, cây tuyết đẹp mắt.
Bà con giáo dân dùng đèn nháy và phụ kiện để sáng tạo ra nhiều hình ngôi sao, cây tuyết đẹp mắt.

* Toàn huyện Nghĩa Đàn có 5 giáo xứ, chiếm gần 10% dân số trong toàn huyện. Dạo quanh các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện chứng kiến những hình ảnh các gia đình giáo dân từ các em nhỏ đến người lớn đang nô nức chuẩn bị cho một mùa Noel lung linh, huyền ảo.

Phía trước sân khấu các em thiếu nhi Giáo xứ Nghĩa Thành (xã Nghĩa Trung) đang tập duyệt các tiết mục cho đêm chính lễ.
Các em thiếu nhi Giáo xứ Nghĩa Thành (xã Nghĩa Trung) đang tập duyệt các tiết mục cho đêm chính lễ.
Các em học sinh được bố mẹ dẫn đi xem những hang đá Blem tái hiện cảnh Chúa Giesu ra đời được dựng lên nhiều tại giáo xứ Đồng Lèn (xã Nghĩa Hội).
Các em học sinh được bố mẹ dẫn đi xem những hang đá Belem tái hiện cảnh Chúa Giesu ra đời được dựng lên nhiều tại giáo xứ Đồng Lèn (xã Nghĩa Hội).
Còn với giáo xứ Đồng Lèn (xã Nghĩa Hội) cũng lung linh về đêm.
Với nhiều dàn đèn nháy được chuẩn bị, giáo xứ Đồng Lèn (xã Nghĩa Hội) cũng rực rỡ về đêm.

Phan - Thành - Hằng - Trường 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.