Rộn ràng Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát làng Sen"

(Baonghean.vn) – Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Lễ hội Làng Sen toàn quốc, hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), tối 17/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen”.
Tham dự liên hoan, về phía đại biểu quốc tế có ông Đenchai Chaiya Thê – Chủ tịch Hội đồng Văn hóa tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan); đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh bạn: Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Bình Phước; lãnh đạo UBND Thành phố Vinh và đông đảo người dân tỉnh nhà. 
Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) trước giờ biểu diễn
Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) trước giờ biểu diễn
Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen là hoạt động văn hóa đặc biệt, thể hiện tình cảm thiêng liêng của người dân tỉnh Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế nói chung, dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Lãnh đạo UBND thành phố Vinh trao tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự liên hoan
Lãnh đạo UBND thành phố Vinh trao tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự liên hoan
Các đoàn nghệ thuật quần chúng mang đến liên hoan những lời ca, điệu múa mang đậm dấu ấn văn hóa của miền núi rừng Tây Bắc, sự thơ mộng mà sâu sắc của miền Trung xứ Huế, sự chất phác của miền Đông Nam Bộ. Các tiết mục hát, múa được lấy tông hồng sen làm chủ đạo, với ý tưởng hướng về làng Sen quê hương Bác – quê chung của tất cả con dân đất Việt.
Những lời ca, điệu múa được đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thái Nguyên đầu tư công phu, mang lại sự mãn nhãn cho khán giả
Những lời ca, điệu múa được đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thái Nguyên đầu tư công phu, mang lại sự mãn nhãn cho khán giả
Liên hoan được tổ chức ở sân khấu ngoài trời, nhận được sự tham gia hào hứng của đông đảo nhân dân thành phố Vinh
Liên hoan được tổ chức ở sân khấu ngoài trời, nhận được sự tham gia hào hứng của đông đảo nhân dân thành phố Vinh
Đặc biệt, tiết mục hát múa "Người sống mãi trong lòng Việt Nam" chứa đựng ân tình của đất và người Vương quốc Thái Lan – đất nước ghi dấu một chặng đường hoạt động sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định tình hữu nghị sắt son giữa hai đất nước Việt Nam - Thái Lan.
Điệu múa truyền thống được các diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nakhon Phanom biểu diễn trên sân khấu
Điệu múa truyền thống được các diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nakhon Phanom biểu diễn trên sân khấu
Các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) tạo không khí hào hứng, đồng điệu trong khán giả
Các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) tạo không khí hào hứng, đồng điệu trong khán giả
Các đoàn nghệ thuật quần chúng đều mang đến liên hoan những phần trình diễn kỳ công, đẹp mắt
Các đoàn nghệ thuật quần chúng đều mang đến liên hoan những phần trình diễn kỳ công, đẹp mắt
Được biết, cũng trong tối 17/5, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” diễn ra tại 3 địa điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh (Tp. Vinh), Quảng trường Bình Minh (Thị xã Cửa Lò) và huyện Nam Đàn. Các hoạt động đều được tổ chức ở sân khấu ngoài trời, tạo điều kiện cho đông đảo bà con nhân dân tham dự.
Trần Hải – Phương Chi

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.