Ronaldo độc chiếm thêm một kỷ lục, MU nổ “bom tấn” 88 triệu bảng

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ronaldo độc chiếm thêm một kỷ lục ở Champions League, MU nổ "bom tấn" 88 triệu bảng, Lallana trở lại đội hình Liverpool, Stoke trả Jese về PSG, Salah chiến thắng giải Cầu thủ hay nhất của FWA là những thông tin thể thao mới nhất hôm nay.

Cristiano Ronaldo có trận thứ 152 ở Champions League

Ra sân ở bán kết lượt về với Bayern hôm 1/5, Cristiano Ronaldo có trận thứ 152 ở Champions League.

Ronaldo độc chiếm thêm một kỷ lục, MU nổ “bom tấn” 88 triệu bảng ảnh 1

Cùng Real thắng chung cuộc Bayer 4-3, Ronaldo có lần thứ tư cùng Real Madrid vào chung kết Champions League. Ảnh:Reuters

Con số đó đồng nghĩa với việc anh đã vượt qua Xavi, cựu thành viên Barca có 151 trận, để độc chiếm kỷ lục về số trận chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB chỉ  tính trong các cầu thủ thi đấu từ hàng hậu vệ trở lên. 

Kỷ lục về lần ra sân ở Champions League, tính trên mọi vị trí thi đấu, hiện thuộc về Iker Casillas. Đồng đội cũ của Ronaldo có 167 trận, trong màu áo các CLB Real Madrid và Porto.

Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, chân sút 33 tuổi này hoàn toàn có thể vượt qua Casillas để độc chiếm kỷ lục trên trong mùa 2019-2020. 

MU nổ "bom tấn" 88 triệu bảng mang tên Marco Asensio

Don Balon loan tin sốt dẻo, MU đưa ra lời đề nghị 88 triệu bảng đến Real Madrid để đưa Marco Asensio về Old Trafford vào hè này.
MU,Asensio,Real Madrid,Salah,Liverpool
MU được cho đề nghị 88 triệu bảng đến Real hỏi mua Asensio.

Nguồn này có thêm thông tin gây choáng váng: Mourinho sẵn sàng cược Paul Pogba hoặc thậm chí là cái tên mà nhà vô địch C1 thèm muốn bấy lâu: thủ thành David De Gea vào trong hợp đồng thương thảo!

Asensio, 22 tuổi ghi được cho Real 9 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo ở mọi sân đấu mùa này. Tuy nhiên, anh chỉ có 18 lần được bắt đầu trong đội hình của Zidane ở La Liga. Đây là lý do để tiền đạo này suy nghĩ về tương lai.

Asensio muốn được tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu nhưng với điều kiện phải được ra sân thi đấu nhiều hơn. Vì lẽ này, anh đã gặp Chủ tịch Perez để nói rõ vấn đề: sẽ rời Real Madrid nếu CLB mang về những chân sút mới.

MU muốn nhân cơ hội này làm lung lay tinh thần Asensio và đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Real được cho sẽ làm một cuộc đại phẫu lực lượng vào hè này. Và những mục tiêu tấn công mà họ nhắm tới chính là 2 gương mặt đình đám: Eden Hazard (Chelsea) và Neymar (PSG).

Lallana trở lại đội hình Liverpool

CLB Liverpool thông báo tiền vệ Adam Lallana đã bình phục chấn thương và sẽ có mặt trong trận làm khách trên sân AS Roma ở lượt về bán kết Champions League vào sáng 3-5.

Điểm tin sáng 2-5: Lallana trở lại đội hình Liverpool
Sự trở lại của Lallana là một tin vui cho Liverpool. Ảnh: GETTY IMAGES

Adam Lallana, 29 tuổi, đã không chơi cho Liverpool từ cuối tháng 3 sau khi dính chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Crystal Palace ở vòng 32 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Với sự trở lại của Lallana, HLV Jurgen Klopp sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn ở tuyến giữa, bởi trước đó Liverpool đã mất hai cầu thủ quan trọng Alex Oxlade-Chamberlain và Emre Can vì chấn thương.

Với chiến thắng 5-2 ở lượt đi, Liverpool có nhiều lợi thế lớn trước trận lượt về bán kết Champions League với AS Roma vào sáng 3-5 dù phải chơi trên sân khách.

Stoke trả Jese về PSG

Điểm tin sáng 2-5: Lallana trở lại đội hình Liverpool
Jese trong màu áo Stoke City. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Paul Lambert xác nhận tiền đạo Jese Rodriguez (Tây Ban Nha) đã bị loại ra khỏi đội hình Stoke City và được trả lại CLB Paris St Germain (PSG) trước thời hạn.

Jese Rodriguez, 25 tuổi, gia nhập Stoke City hồi đầu mùa giải năm nay theo hợp đồng cho mượn dài hạn từ PSG. Ngay ở trận ra mắt, Jese đã gây ấn tượng khi sút tung lưới Arsenal. Nhưng sau đó, Jese không có thêm được dấu ấn nào và bị CLB Stoke City trả lại PSG trước thời hạn vì lơ là trong tập luyện thời gian gần đây.

Sau vòng 36, Stoke City đứng thứ 19 tại Premier League với 30 điểm, kém đội xếp thứ 17 Swansea City 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Salah chiến thắng giải Cầu thủ hay nhất của FWA

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mohamed Salah trong cuộc đua này là Kevin de Bruyne của Man City. Cả hai nhận tổng cộng trên 90% số phiếu bầu. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng thuộc về Salah. Đứng thứ ba là tiền đạo của Tottenham Harry Kane.

Tiền đạo người Ai Cập chuyển đến sân Anfield hè năm ngoái, và lập tức tỏa sáng rực rỡ. Anh đã ghi 43 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 31 bàn qua 34 trận tại Ngoại hạng Anh. 

Salah cóphong độ ấn tượng bất ngờ kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh mùa này.

Salah là cầu thủ châu Phi đầu tiên nhận được giải thưởng của FWA.

Theo Chủ tịch FWA Patrick Barclay, cuộc bình chọn năm nay căng thẳng nhất kể từ mùa giải 1968-1969, thời điểm Tony Book (Man City) và Dave Mackay (Derby) cạnh tranh nhau.

"Sự ủng hộ dành cho Kevin de Bruyne rất lớn. Nhưng phong độ ấn tượng liên tục của Mo Salah, đặc biệt là hai bàn thắng tuyệt vời của cậu ấy trong trận đấu với Roma, dường như khiến tỷ lệ bình chọn thay đổi và chiến thắng với cách biệt cực kỳ nhỏ", ông Barclay cho biết.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.