Мосты только для животных

February 27, 2017 19:47

Чтобы защитить среду обитания животных, во многих странах мира строят дороги специально для них.

» Священник Нгуен Динь Тхук подстрекает прихожан

Một cây cầu dành cho hươu và lợn rừng ở Hà Lan. Tại Hà Lan, nhiều đường cao tốc đi xuyên qua các khu rừng lớn. Để không làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, chính phủ nước này đã xây dựng những cây cầu bắc qua đường cao tốc để làm lối đi cho các loài động vật trong rừng. Ảnh: Imgur-Enoxiz.
Мост для оленей и кабанов вНидерландыВ Нидерландах многие автомагистрали проходят через обширные леса. Чтобы не наносить вред окружающей среде, правительство построило над ними мосты, чтобы животные могли свободно передвигаться по лесу.

Một cây cầu khác ở Ấn Độ được dành cho gấu, hươu, nai, sư tử núi... Ảnh: Imgur.
Еще один мост вИндиядля медведей, оленей, лосей, горных львов...
Một con đường cao tốc được xây dựng cắt ngang qua khu bảo tồn động vật hoang dã ở Kenya. Vì vậy người ta phải xây dựng một đường hầm để voi đi qua. Ảnh: AP.
Через заповедник дикой природы строится шоссе.КенияПоэтому людям пришлось построить туннель, чтобы слоны могли пройти.
Một cây cầu bắc qua tuyến đường cao tốc 6 làn xe ở Singapore. Ảnh: Imgur-cheekyasian.
Мост через шестиполосное шоссе вСингапур.
Trong công viên quốc gia Banff ở Alberta, Canada, 24 cầu vượt như thế này được xây dựng trên đường cao tốc, giúp các loài động vật như gấu, nai, chó sói vượt qua một cách an toàn.Ảnh: Parks Canada P zikka.
В национальном парке Банф в Альберте,Канада,На шоссе было построено 24 таких путепровода, что позволило таким животным, как медведи, олени и волки, безопасно пересекать дорогу.
Cầu lưới này được xây dựng để khỉ có thể băng qua đường ở Bahia, Brazil. Ảnh: Imgur-gosh.
Этот сетчатый мост был построен, чтобы обезьяны могли переходить дорогу в Баие,Бразилия.
Công ty đường sắt Tây Nhật Bản đã xây dựng đường hầm này ở công viên Suma Aqualife để giúp những chú rùa không bị thương khi băng qua đường ray để đến đại dương vào mùa hè.Ảnh: Sumasui.jp.
Западная железнодорожная компанияЯпонияпостроили этот туннель в парке Suma Aqualife, чтобы помочь черепахам избежать травм при переходе железнодорожных путей по пути к океану летом.
Đường hầm dành cho chim cánh cụt tại Oamaru, New Zealand. Loài chim cánh cụt Kokora sống chủ yếu tại khu vực Nam Thái Bình Dương, số lượng của chúng đang bị suy giảm nghiêm trọng vì nhiều nguyên nhân, một phần trong đó là do những tai nạn khi băng qua đường. Chính vì vậy chính quyền Oamaru đã xây dựng một con đường dành riêng cho chúng. Ảnh: Oamaru Blue Penguin Coloni.
Туннель Пингвинов в Оамару,Новая ЗеландияПингвины Кокора обитают преимущественно в южной части Тихого океана. Их численность серьёзно сокращается по многим причинам, отчасти из-за аварий при переходе дороги. Именно поэтому правительство Оамару построило для них специальную дорогу.
Nutty Narrows là cây cầu nhỏ được xây dựng vào năm 1963 trên một trong những tuyến đường chính ở Longview, Washington, Mỹ, dành riêng cho loài sóc.Ảnh: Daily Mail.
Натти-Нэрроус — небольшой мост, построенный в 1963 году на одной из главных дорог в Лонгвью, штат Вашингтон,Америка, специально для белок.
Ngôi nhà nhỏ xinh này là lối vào một đường hầm cho cóc đi qua đường cao tốc 6 làn xe tại Davis, California, Mỹ. Ảnh: Imgur.
Этот милый маленький домик — вход в туннель, который проходит под шестиполосной автострадой в Дэвисе, Калифорния,Америка.
Một cây cầu dành cho loài cua đỏ ở Australia. Hàng năm vào mùa sinh sản, hàng triệu con cua đỏ trên đảo Christmas thực hiện cuộc hành trình từ đất liền ra bờ biển để đẻ trứng. Rất nhiều con không đến được đích vì bị các phương tiện giao thông cán chết khi băng qua đường. Ảnh:Kirsty Faulkner/Mecury Press.
Мост для красных крабов вАвстралияКаждый год в период размножения миллионы красных крабов острова Рождества отправляются с материка к побережью, чтобы отложить яйца. Многие из них так и не добираются до острова, потому что попадают под машины, когда перебегают дорогу.
Cây cầu bằng dây này được tạo ra năm 2007 ở Quốc lộ Hume, tiểu bang Victoria, Australia để dành cho những chú sóc có thể đi qua một cách dễ dàng hơn. Nhưng đôi khi cây cầu cũng đón cả những vị khách khác như vẹt...
Этот вантовый мост был построен в 2007 году на шоссе Хьюм, штат Виктория,АвстралияЧтобы белкам было легче переходить мост. Но иногда мост принимает и других посетителей, например, попугаев...
...hay những chú chuột.
...или мышей.

По словам Зинга

СВЯЗАННЫЕ НОВОСТИ