Rửa nỗi oan cho…lươn

(Baonghean) - Sau hơn hai tháng ồn ã tiếng thị phi, nỗi hàm oan của người làm nghề nuôi lươn đã chính thức được giải. Dù vậy, vẫn day dứt một điều: đến bao giờ “Lươn đồng xứ Nghệ” mới lấy lại được thương hiệu trước đây?

Liên quan đến việc một số tờ báo đăng tin bài phản ánh người nuôi lươn ở Nghệ An dùng thuốc tránh thai, thuốc kháng sinh cấm sử dụng trong chăn nuôi để cho lươn phòng bệnh, tăng trưởng nhanh, ngày 19/10/2015, UBND tỉnh có Công văn 7221/UBND.NN giao Sở NN&PTNT phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh.

Đặc sản cháo
Đặc sản cháo "Lươn đồng xứ Nghệ".

Và mới đây, ngày 12/1/2016, từ kết quả kiểm tra xác minh của các cơ quan liên quan, UBND tỉnh có Công văn số 194/UBND công bố thông tin: “Các hộ nuôi lươn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, từ khâu chuẩn bị bể nuôi đến khâu thu hoạch theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Nguồn nước được các hộ nuôi sử dụng trong quá trình nuôi lươn là nguồn nước sạch (nước giếng), được xử lý qua bể lắng lọc trước khi đưa vào sử dụng trong quá trình nuôi lươn; Các vật tư sử dụng (thức ăn, hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, men bổ sung) được sử dụng tại các hộ nuôi lươn đều nằm trong Danh mục được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; Các hộ nuôi lươn không sử dụng các loại thuốc, kháng sinh thuộc Danh mục cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản và thú y vào quá trình nuôi lươn; Các hộ gia đình nuôi lươn không sử dụng thuốc tránh thai của người vào quá trình nuôi lươn”.

Đồng thời cũng tại Công văn 194, UBND tỉnh khẳng định: “Thông tin “Vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai” ở Nghệ An là không có cơ sở, thông tin này làm người tiêu dùng sản phẩm lo ngại, từ đó gây thiệt hại rất lớn cho nhiều hộ nông dân làm nghề nuôi lươn và kinh doanh sản phẩm từ lươn; ảnh hưởng xấu đến thương hiệu “Lươn đồng xứ Nghệ” và niềm tin của nhân dân vào báo chí”.

Như vậy là sau hơn hai tháng ồn ã tiếng thị phi, nỗi hàm oan của người làm nghề nuôi lươn đã chính thức được giải. Dù vậy, vẫn day dứt một điều: đến bao giờ “Lươn đồng xứ Nghệ” mới lấy lại được thương hiệu trước đây?

"Lươn đồng xứ Nghệ" được chế biến tù nguồn lươn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
"Lươn đồng xứ Nghệ" được chế biến tù nguồn lươn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhắc đến điều này lại nhớ chuyện bưởi Nam Bộ từng bị hàm oan khi một số cơ quan báo chí đăng tin ăn bưởi có nguy cơ bị ung thư. Dịp đó vào năm 2007. Trước những thông tin này, người nông dân Nam Bộ nước mắt chảy dài, cay đắng nhìn những trái bưởi héo dần héo mòn vì người tiêu dùng chẳng còn ai để ý; trong khi thương lái chèn ép đánh tụt giá hàng chục lần.

Sau đó, dù các chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc, đưa ra những thông tin chính thống khẳng định bưởi là loại quả có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể con người, còn thông tin ăn bưởi bị ung thư là thiếu cơ sở. Và, dù các cơ quan báo chí liên quan đã phải cải chính, nhưng sự đã rồi, thiệt hại người nông dân đã phải gánh chịu. Và, mất một khoảng thời gian khá dài, người tiêu dùng mới trở lại “mặn mòi” với bưởi.

Ai cũng hiểu để tạo được thương hiệu cho một sản phẩm bất kỳ đều không chỉ trong một sớm một chiều. Đối với dòng sản phẩm chế biết từ lươn ở với sự tham gia của đông đảo người dân, việc tạo dựng được thương hiệu càng vô cùng khó khăn. Có được thương hiệu “Lươn đồng xứ Nghệ”, là cả một khoảng thời gian dài không chỉ tính theo năm. Thế nên, hậu quả từ thông tin sai lệch thật là đáng ngại. Và, kết luận “ảnh hưởng xấu đến thương hiệu “Lươn đồng xứ Nghệ” và niềm tin của nhân dân vào báo chí” của UBND tỉnh là chẳng hề sai.

Thiết nghĩ, cũng như vụ việc bưởi Nam bộ năm 2007, các cơ quan báo chí nói chung cần cộng đồng trách nhiệm rửa nỗi oan cho “Lươn đồng xứ Nghệ”. Bởi làm như vậy, mới thể hiện đúng được trách nhiệm của báo chí với xã hội; và qua đó, lấy lại niềm tin của nhân dân!

                                                                                                                                                                         Nhật Lân

.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...