Rượt đuổi kịch tính trong hội đua thuyền trên hồ Diệu Ốc

(Baonghean.vn) - Chiều 6/3, trên hồ Diệu Ốc ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành đã diễn ra Hội đua thuyền truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ.
Đường đua xanh trên hồ Diệu Ốc dài khoảng 500 m cả đi lẫn về được phân định bằng những cây cờ hiệu.

Đường đua xanh trên hồ Diệu Ốc dài khoảng 500 m cả đi lẫn về được phân định bằng những cây cờ hiệu.

Từ đầu chiều, người dân và du khách thập phương đã tập trung đông đúc trên bờ hồ chờ xem hội đua thuyền.

Từ đầu chiều, người dân và du khách thập phương đã tập trung đông đúc trên bờ hồ chờ xem hội đua thuyền.

Các tay đua phấn khởi, háo hức trước khi bước vào cuộc đua.
Các tay đua phấn khởi, háo hức trước khi bước vào cuộc đua.
Tham gia hội đua thuyền năm nay có 18 đội đến từ các xóm trong xã Phúc Thành. Sau cuộc thi vòng loại, chỉ còn 8 đội vào chung kết.

Tham gia hội đua thuyền năm nay có  18 đội đến từ các xóm trong xã Phúc Thành. Sau cuộc thi vòng loại, chỉ còn 8 đội vào chung kết.

Theo quy định, mỗi thuyền đua có 12 người, gồm 1 “thuyền trưởng”, 1 lái đuôi và 10 “tay chèo”. Một số nữ thanh niên cũng tham gia làm “thuyền trưởng”.

 Theo quy định, mỗi thuyền đua có 12 người, gồm 1 “thuyền trưởng”, 1 lái đuôi và 10 “tay chèo”. Một số nữ thanh niên cũng tham gia làm “thuyền trưởng”.

Sau khi có lệnh xuất phát, các tay bơi ra sức chèo thuyền, đua tranh kịch liệt. Để giành chiến thắng trong cuộc đua, ngoài sức khỏe, kỹ thuật, các thành viên trong đội cần phải phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.
Sau khi có lệnh xuất phát, các tay bơi ra sức chèo thuyền, đua tranh kịch liệt. Để giành chiến thắng trong cuộc đua, ngoài sức khỏe, kỹ thuật, các thành viên trong đội cần phải phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.
Với các thuyền đua, điều khó khăn nhất trên đường đua là lái thuyền quay quanh cờ đích để tiếp tục lượt về. Việc quay đầu nhanh, chính xác sẽ có nhiều cơ hội hơn trên chặng nước rút.

 Với các thuyền đua, điều khó khăn nhất trên đường đua là lái thuyền quay quanh cờ đích để tiếp tục lượt về. Việc quay đầu nhanh, chính xác sẽ có nhiều cơ hội hơn trên chặng nước rút.

Trong lượt đua cuối cùng của vòng chung kết, quá vui sướng, sau khi về đích, đội dẫn đầu đã làm lật thuyền rồng.
Trong lượt đua cuối cùng của vòng chung kết, quá vui sướng, sau khi về đích, đội dẫn đầu đã làm lật thuyền rồng.
Người dân vui mừng cổ vũ cho các đội đua chiến thắng trong các vòng thi.

Người dân vui mừng cổ vũ cho các đội đua chiến thắng trong các vòng thi.

Sau nhiều vòng đua hấp dẫn, kịch tính và không kém phần quyết liệt, ban tổ chức đã tìm ra 3 đội xuất sắc để trao giải: đội Xuân Viên giành giải Nhất, đội Phúc Giang giành giải Nhì và đội Nam Sơn đạt giải Ba. Trong ảnh: Niềm vui chiến thắng của đội Xuân Viên.

Sau nhiều vòng đua hấp dẫn, kịch tính và không kém phần quyết liệt, ban tổ chức đã tìm ra 3 đội xuất sắc để trao giải: đội Xuân Viên giành giải Nhất, đội Phúc Giang giành giải Nhì và đội Nam Sơn đạt giải Ba. Trong ảnh: Niềm vui chiến thắng của đội Xuân Viên.                                             

Clip: Những màn đua hấp dẫn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.