Sai lầm ở SEA Games 33: Trọng tài Lào vẫn được FIFA công nhận
Bất chấp sai lầm nghiêm trọng tước đi bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33, trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong gần như chắc chắn vẫn nằm trong danh sách trọng tài cấp FIFA năm 2026 do quy trình xét duyệt.
Quyết định gây tranh cãi từ FIFA
Trợ lý trọng tài người Lào, bà Phutsavan Chanthavong, người đã gây ra tranh cãi lớn với quyết định từ chối bàn thắng hợp lệ của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33, nhiều khả năng vẫn sẽ giữ được đẳng cấp trọng tài FIFA trong năm 2026. Thông tin này được đưa ra sau khi có công bố về danh sách trọng tài quốc tế của các quốc gia thành viên.
Dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn và người hâm mộ sau sai lầm khó tin trong trận đấu với Philippines, tương lai của nữ trọng tài này dường như không bị ảnh hưởng ngay lập tức, đặt ra câu hỏi về quy trình xử lý sai phạm của các liên đoàn bóng đá.
Sai lầm nghiêm trọng tại trận chung kết
Trong trận chung kết SEA Games 33, bà Phutsavan Chanthavong đã mắc một lỗi được xếp vào loại KMI (Key Match Incident) – thuật ngữ của FIFA và AFC dùng để chỉ những sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu như bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ. Quyết định căng cờ báo việt vị sai của bà đã tước đi một bàn thắng rõ ràng của đội tuyển nữ Việt Nam, góp phần khiến đội nhà thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch.

Theo quy định, những trọng tài mắc lỗi KMI sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nội bộ như đình chỉ làm nhiệm vụ, bị trừ điểm đánh giá nặng, thậm chí bị hạ cấp hoặc loại khỏi danh sách trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra sai phạm có thể là yếu tố then chốt trong trường hợp này.
Lý do trọng tài không bị xử lý ngay
Nguyên nhân chính khiến bà Phutsavan Chanthavong có thể không bị ảnh hưởng trong năm 2026 là do thời điểm diễn ra trận chung kết SEA Games 33 vào cuối năm 2025. Rất có thể các báo cáo đánh giá và danh sách đề cử trọng tài FIFA cho năm sau đã được gửi lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA trước khi sự cố xảy ra. Do đó, quyết định công nhận cấp FIFA cho bà Chanthavong vẫn được giữ nguyên theo quy trình.
Công tác trọng tài tại SEA Games chịu sự giám sát chuyên môn của AFC. Giám sát trọng tài trận chung kết, ông Yongmei Cui, sẽ là người lập báo cáo chi tiết về sai phạm để AFC xem xét và đưa ra án kỷ luật. Tuy nhiên, các án phạt này có thể sẽ được áp dụng cho các chu kỳ đánh giá sau này thay vì ảnh hưởng ngay đến danh hiệu FIFA năm 2026.

Theo công bố từ ASEAN Football, số lượng trọng tài và trợ lý trọng tài cấp FIFA của Lào trong năm 2026 vẫn được giữ nguyên ở con số 9, bao gồm 1 trợ lý nam và 4 trợ lý nữ. Điều này gián tiếp xác nhận rằng bà Phutsavan Chanthavong vẫn nằm trong danh sách được công nhận, bất chấp sai lầm nghiêm trọng đã qua.


