Sân bay Vinh lắp thêm bốt an ninh sau vụ nam thanh niên đột nhập

(Baonghean.vn) - Lắp thêm trạm kiểm soát, củng cố lại hệ thống giám sát an ninh, nâng cao tổ chức kỷ luật của cán bộ, nhân viên… là những giải pháp của Cảng hàng không quốc tế Vinh sau vụ việc nam thanh niên tâm thần đột nhập trái phép.

Ngày 7/3, ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục hàng không Việt Nam sau sự cố một nam thanh niên tâm thần đột nhập trái phép vào máy bay, phía Cảng đã tăng cường thêm các biện pháp, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo an ninh.

Theo đó, chiều 6/3, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã lắp thêm một bốt canh gác tại khu vực gần sát với tường rào ngăn cách đường vào cổng VIP với điểm đỗ tàu bay số 1. Nhân viên an ninh cũng sẽ được tăng cường, duy trì trực 24/24h tại đây.

Bốt an ninh được lắp đặt gần hàng rào nơi nam thanh niên đột nhập trái phép vào bên trong sân đỗ máy bay ở sân bay Vinh - Ảnh: Nam Phúc
 Bốt an ninh được lắp đặt gần hàng rào nơi nam thanh niên đột nhập trái phép vào bên trong sân đỗ máy bay ở sân bay Vinh - Ảnh: Nam Phúc
Ngoài ra, lãnh đạo Cảng đang cho kỹ sư xây dựng khảo sát lại để tăng cường thêm dây bùng nhùng bằng thép ở các hàng rào phía trước ga. Hiện hàng rào này cao hơn 2m, đảm bảo đúng yêu cầu về độ cao nhưng vẫn có thể trèo qua được.
Trong khi đó, hàng rào ở đường cất hạ cánh, chỉ cao hơn 1m, làm bằng dây thép gai, ngăn trâu bò đi vào. Thời gian tới, phía Cảng sẽ tiếp tục đề xuất làm hàng rào đúng tiêu chuẩn.

Được biết, Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện có hơn 90 cán bộ, nhân viên an ninh các bộ phận. Số nhân viên này sẽ tiếp tục được đào tạo, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành quy định.

Theo báo cáo của Cục hàng không Việt Nam đánh giá, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nhân viên an ninh hàng không và nhân viên làm thủ tục hàng không của Cảng hàng không quốc tế Vinh đã vi phạm quy định trong quy trình thực hiện công việc.

Nhân viên an ninh sân bay Vinh làm thủ tục kiểm tra hành lý hành khách. Ảnh: Nam Phúc
Nhân viên an ninh sân bay Vinh làm thủ tục kiểm tra hành lý hành khách.  Ảnh: Nam Phúc

Các nguyên nhân khác là do cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh hàng không còn bộc lộ một số hạn chế về khả năng bao quát, kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay.

Trong một diễn biến khác, ông Hoàng Ngọc Diệp - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, học sinh sinh viên, Trường ĐH Vinh cho hay, anh L.N.T (SN 1997, sinh viên năm thứ 2, khóa 57, Khoa Xây dựng) - người được cho là đột nhập trái phép vào sân bay Vinh, chưa có giấy phép xin nghỉ học để nhập viện theo đúng quy định của trường.

“Ở học kỳ 2 năm thứ 2, T. vẫn đăng ký học tín chỉ bình thường như học kỳ 1. Việc T. nhập viện điều trị nhà trường không hề hay biết và cũng chỉ mới nghe T. đột nhập vào sân bay Vinh qua báo chí”, ông Diệp nói.

Như Baonghean.vn đã đưa tin, chiều 3/3, chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airlines số hiệu VN1265 từ sân bay quốc tế Vinh đi TP.HCM có một nam thanh niên được xác nhận tên T. ở phường Trường Thi (TP Vinh) đột nhập lên máy bay.

Nam thanh niên được phát hiện không có thẻ lên máy bay khi chuẩn bị đóng cửa máy bay. Ngay sau đó bị nhân viên hàng không giữ ở chân cầu thang, tiến hành lập biên bản xử lý. Trước sự cố trên, chuyến bay đã phải dừng lại khoảng 30 phút mới cất cánh.

Người đột nhập sân bay được xác định là một sinh viên năm 2 của Trường ĐH Vinh.

Sau đó, Cục Hàng không đã xử phạt Cảng hàng không quốc tế Vinh 40 triệu đồng; Phó Giám đốc cảng bị khuyến cáo bằng văn bản; 4 nhân viên an ninh tại sân bay Vinh đã bị rút chứng chỉ công tác và phạt 10 triệu đồng/người.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.