Sân bay Vinh sẵn sàng đón công dân Nghệ An từ vùng dịch trở về

(Baonghean.vn) - Dự kiến sẽ có 5 chuyến bay để đón khoảng 1.000 công dân Nghệ An từ thành phố Hồ Chí Minh trở về trong đợt 1.
Thông tin từ lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết, ngay khi có thông tin Nghệ An sẽ đón khoảng 1.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về bằng máy bay, đơn vị đang phối hợp với CDC Nghệ An và các địa phương để lên phương án tiếp đón người dân chu toàn nhất.
Nhân viên y tế của CDC Nghệ An đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách xuống sân bay Vinh. Ảnh: Quang An
Nhân viên y tế của CDC Nghệ An đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách xuống sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Đăng Minh - Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Trong ngày 29/7, đơn vị đã họp với CDC Nghệ An để có những phương án khi các công dân về đến sân bay Vinh. Theo đó, nếu các công dân cách ly tại một khu cách ly tập trung thì sẽ không bố trí lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay mà sẽ nhanh chóng vận chuyển toàn bộ hành khách đến khu cách ly và tiến hành lấy mẫu tại đây.

Trong trường hợp không cách ly tập trung mà rải rác tại nhiều điểm thì tùy vào tình hình thực tế, 2 đơn vị sẽ bố trí khu vực lấy mẫu tại sân bay Vinh hoặc nếu các điểm cách ly ở gần nhau thì có thể đưa hành khách về khu cách ly trước và lấy mẫu sau.
Được biết, nếu số lượng công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về trong đợt 1 không thay đổi (khoảng 1.000 người) thì sẽ có 5 chuyến bay để đón các công dân trở về.
Khách làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 khi xuống sân bay Vinh. Ảnh: Quang An
Khách làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 khi xuống sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Hiện công tác phòng dịch tại sân bay Vinh đang được tiến hành đồng bộ. Đơn vị đã triển khai phun khử khuẩn toàn bộ sân bay, trang bị máy đo thân nhiệt từ xa và khu cách ly tạm thời nếu hành khách có biểu hiện nhiễm dịch, cung cấp danh sách hành khách cho các địa phương để phục vụ công tác điều tra, truy vết, phòng chống dịch. Đồng thời thông báo cho các nhân viên nhà ga luôn sẵn sàng để đón tiếp người dân trở về.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trước mắt tỉnh sẽ thực hiện đón khoảng 1.000 người từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê theo 2 nhóm. Nhóm thứ 1 là ưu tiên các đối tượng người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em với khoảng 600 người. Nhóm thứ 2 là những người có điều kiện, có khả năng tự chi trả kinh phí mua vé máy bay, cách ly, xét nghiệm và các chi phí khác. Thời gian đón dự kiến vào đầu tháng 8/2021.
Về phương tiện, tỉnh thống nhất đợt 1 sẽ vận chuyển các đối tượng này về quê bằng máy bay. Đối với nhóm thứ 1 sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền vé máy bay, từ các nguồn: Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các doanh nghiệp có tấm lòng đóng góp. Đối với nhóm thứ 2 thì phải tự chi trả tiền vé, về theo kế hoạch đã đăng ký và thống nhất với hãng hàng không.
Nhiều hành khách tự trang bị đồ bảo hộ khi lên xuống sân bay. Ảnh: Quang An
Nhiều hành khách tự trang bị đồ bảo hộ khi lên xuống sân bay. Ảnh: Quang An
Do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19 nên trong tháng 7/2021, chỉ có 6 chuyến bay qua sân bay Vinh trong đó có 5 chuyến nội địa và 1 chuyến quốc tế với tổng 306 khách đi và 678 khách đến. Chuyến bay gần nhất  vào ngày 12/7 là chuyến bay chuyên chở bác sỹ đi hỗ trợ vùng dịch, chuyến bay thương mại gần nhất vào ngày 8/7.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.