Sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Nghệ An năm 2020

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XIX năm 2020 sẽ chính thức được khai mạc. Trước ngày khởi tranh công tác chuẩn bị đang khẩn trương tiến hành.
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe Phù Đồng là hoạt động thường niên được tổ chức 2 năm một lần. Trước ngày khai mạc chính thức Ban tổ chức đã có cuộc họp với đại diện các đơn vị. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe Phù Đổng là sân chơi thể thao học đường lớn nhất dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT. Để đảm bảo tính chính xác, công tác rà soát hồ sơ của các đội được tiến hành nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Tham dự Hội khỏe Phù Đổng là những đại diện xuất sắc đã vượt qua Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, thành thị và cấp cụm. Tuy nhiên, để hội khỏe diễn ra trung thực thì tất cả hồ sơ của các vận động viên đều được kiểm tra chặt chẽ. Theo quy định ngoài hồ sơ chung, các vận động viên phải xuất trình: bản sao giấy khai sinh, học bạ (bản chính) theo đúng quy định, giấy khám sức khỏe của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khỏe tham gia nội dung mà học sinh sẽ dự thi. Riêng học sinh từ 16 tuổi trở lên phải mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình khi kiểm tra nhân sự (không chấp nhận mọi lý do không có chứng minh nhân dân). Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Năm nay, Hội khỏe Phù Đồng sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 24 - 28/6 tại thành phố Vinh. Trước ngày hội khỏe chính thức khai mạc, nhiều đội tuyển đã cho vận động viên xuống Vinh luyện tập để làm quen với sân, bãi. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Một vận động viên bơi lội đang cố gắng làm quen với đường đua mới. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Môn bơi lội là thế mạnh của nhiều địa phương. Vì thế cuộc cạnh tranh sẽ rất khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Môn điền kinh cũng là một môn thi đấu thu hút nhiều vận động viên tham gia. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Sát ngày thi đấu chính thức, nắng nóng ở thành phố Vinh lên tới đỉnh điểm. Vì vậy, các vận động viện phải tranh thủ luyện tập sau 17 h. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù việc luyện tập rất vất vả nhưng không làm ảnh hưởng đến tinh thần của các vận động viên. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Hội Khỏe  phù đổng là một sân chơi thể thao lành mạnh nhưng cũng đầy tính cạnh tranh, đây cũng là sân chơi để Ban tổ chức tìm những vận động viên tiêu biểu tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe phù đổng. Ảnh: Đức Anh
Hội khỏe năm nay có sự tham dự của 21 đoàn vận động viên của 21 huyện, thành thị, với gần 3.000 vận động viên tranh tài tại 10 môn với 695 bộ huy chương. Sau hội khỏe cấp tỉnh, dự kiến có 251 vận động viên tham dự HKPĐ khu vực 3 tại tỉnh Quảng Nam (dành cho đối tượng học sinh tiểu học, THCS và vòng loại bóng đá dành cho 3 cấp) và 235 vận động viên tham dự HKPĐ toàn quốc tại tỉnh Nam Định vào năm 2021 ( dành cho đối tượng học sinh THPT; 2 môn bóng đá, cờ vua (dành cho học sinh 3 cấp) và môn võ thuật (dành cho học sinh THCS và THPT)... Năm nay do thời tiết nắng nóng nên Ban tổ chức sẽ điều chỉnh thời gian thi đấu để buổi sáng sẽ kết thúc trước  9h và buổi chiều những môn ngoài trời sẽ tổ chức sau 16h chiều. Ảnh: Đức Anh
 

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.