Sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An năm 2022

Đức Anh - Đình Tuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 13/8. Hiện nay, nhiều địa phương, đơn vị đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để có thể đạt được thành tích cao trong kỳ đại hội lần này.
Trận đấu thuộc bảng B giữa Tân Kỳ và Nam Đàn của môn bóng đá nằm trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Chung Nguyễn

Trận đấu thuộc bảng B giữa Tân Kỳ và Nam Đàn của môn bóng đá nằm trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Chung Nguyễn

Háo hức chờ ngày tranh tài

Vào ngày 13/8 sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022. Có 18 môn được thi đấu chính thức tại đại hội lần này, trong đó, có 12 môn nằm trong chương trình đã được tổ chức khai mạc, thi đấu và trao giải. Còn lại 6 môn: Bơi lội, điền kinh, cờ vua, kéo co, bắn nỏ, cầu lông, sẽ diễn ra sau lễ khai mạc đại hội.

Vào thời điểm cận kề này, các địa phương đang gấp rút luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vận động viên. Nhằm mang đến một kỳ đại hội thành công, đạt được chất lượng chuyên môn như mong muốn.

Tại sân vận động huyện Diễn Châu, vào 16h dưới nền nhiệt 37 độ C, 7 vận động viên trong đó có 4 nam và 3 nữ đang hăng say luyện tập. Những giọt mồ hôi làm ướt sũng chiếc áo đang mặc của thầy trò môn điền kinh. Nhưng tất cả những khó khăn đó không thể ngăn được ý chí và lòng quyết tâm trong mỗi bước chạy của các vận động viên nơi đây. Các em muốn bước đến đại hội năm nay với sự chuẩn bị tốt nhất và giành được thành tích cao xứng đáng với truyền thống thể thao mà huyện nhà đã xây dựng được qua nhiều thế hệ. Đa số vận động viên môn điền kinh đang tập luyện cho kỳ đại hội này đều là những hạt nhân nổi bật được tuyển chọn từ các trường cấp 3 trong huyện.

Huấn luyện viên Phạm Hồng Cảnh - Giáo viên dạy môn Thể dục Trường THCS Minh Châu cho biết: “Để chuẩn bị dự thi môn điền kinh, từ gần 1 tháng nay, ngày nào chúng tôi cũng yêu cầu các em phải có mặt đầy đủ ở sân vận động để tập luyện. Đầu tiên chúng tôi chọn 14 em, sau thời gian lọc lại còn 7 em. Đây đều là những em rất có tố chất. Nổi bật như em Hoàng Anh Quân, 2 năm trước từng giành Huy chương Bạc môn điền kinh ở nội dung 3.000m, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh. Đây là một trong những nhân tố chúng tôi dự đoán sẽ giành được thành tích cao trong đại hội lần này. Ngoài ra ở nội dung 3.000m nữ em Nguyễn Xuân Mai cũng là một vận động viên rất có tiềm năng”.

Các vận động viên của huyện Diễn Châu đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho ngày thi đấu chính thức của môn điền kinh nằm trong chương trình đại hội. Ảnh: Đức Anh

Các vận động viên của huyện Diễn Châu đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho ngày thi đấu chính thức của môn điền kinh nằm trong chương trình đại hội. Ảnh: Đức Anh

Trên sân tập các em được huấn luyện viên hoàn thiện những kỹ thuật chuyên sâu cuối cùng trước khi tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu các em phải nâng cao thành tích của mình hơn. Đây là những yếu tố giúp vận động viên có được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào mỗi nội dung.

Hoàng Anh Quân cho biết: “Vào dịp hè, để hỗ trợ thêm cho gia đình, em đã vào Vinh để xin đi làm thêm. Tuy nhiên, khi được các thầy gọi về để tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu tại đại hội em đã rất hào hứng và nhận lời ngay. Mỗi ngày em phải đạp xe hơn 14km để đến sân tập, nhưng khi nghĩ đến mình sẽ được thi đấu tại một giải lớn của cấp tỉnh, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Hai năm vừa rồi, chúng em không có cơ hội được thi đấu, cọ xát nhiều do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhưng qua những ngày tập luyện hết sức nghiêm túc, em và các bạn đã dần lấy lại được phong độ và hoàn toàn tự tin để bước vào giải đấu, với một quyết tâm cao nhất”.

Đơn vị Diễn Châu tham gia môn điền kinh ở Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 với 6 nội dung gồm: Nhảy cao, nhảy xa, chạy 400m, 1.500m, 3.000m, 5.000m. Nói về cơ hội giành huy chương, Huấn luyện viên Phạm Hồng Cảnh nhận định: “Hiện nay ở môn điền kinh có sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các địa phương như, Thanh Chương, Hoàng Mai, Đô Lương, Tân Kỳ. Để giành được Huy chương Vàng ở các nội dung như nhảy cao, nhảy xa hay chạy 3.000m, 5.000m là rất khó. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và mong rằng sẽ có thể giành được một tấm Huy chương Vàng ở môn này”.

Diễn Châu tham gia thi đấu môn điền kinh ở 6 nội dung. Mục tiêu của đội sẽ giành ít nhất một Huy chương Vàng. Ảnh: Đức Anh

Diễn Châu tham gia thi đấu môn điền kinh ở 6 nội dung. Mục tiêu của đội sẽ giành ít nhất một Huy chương Vàng. Ảnh: Đức Anh

Với đặc trưng là vùng biển, vì vậy các vận động viên ở đây đều có cơ địa khá đặc biệt. Các môn như điền kinh, kéo co, đá bóng, bóng chuyền luôn là thế mạnh của Diễn Châu trong các kỳ đại hội trước đây. Bước vào đại hội này, Diễn Châu đã thi đấu 7 môn gồm: Đẩy gậy, việt dã, vovinam, karate, bóng chuyền, võ cổ truyền, vật. Đạt thành tích khá tốt khi giành được 10 tấm Huy chương Vàng, sắp tới địa phương vẫn còn thi đấu thêm 4 môn nữa và hứa hẹn sẽ có thể giành thêm nhiều tấm huy chương quan trọng, để cạnh tranh vị trí trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu cho biết: “Thời gian qua Diễn Châu đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022. Vì thế qua 7 môn nằm trong chương trình đại hội đã được tổ chức, Diễn Châu giành những thành tích khá tốt (với 10 Huy chương Vàng). Sau lễ khai mạc, chúng tôi vẫn còn tham gia thêm 4 môn nữa và sẽ cố gắng có được thành tích tốt nhất, để cạnh tranh thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương. Chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ khai mạc đại hội, các vận động viên đều rất háo hức để được tranh tài trong một giải đấu quan trọng nhất của tỉnh nhà”.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu nói thêm: “Cũng thông qua kỳ đại hội này đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân ở Diễn Châu. Tạo nên sự đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho mỗi người. Mặt khác giúp cho thể thao Diễn Châu ngày càng có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà”.

Diễn Châu giành Huy chương Vàng môn bóng chuyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Diễn Châu giành Huy chương Vàng môn bóng chuyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc

Nhiều năm qua, song song với phát triển các môn thể thao hiện tại, thì tại các huyện miền núi rẻo cao luôn coi trọng việc bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc. Phong trào tập luyện thể thao dân tộc ngày càng nâng cao chất lượng và phát triển rộng khắp từ huyện đến cơ sở.

Tương Dương là huyện miền núi rẻo cao, nơi có 6 dân tộc sinh sống: Thái, Khơ mú, Ơ đu, Tày Poọng, Mông và Kinh, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng riêng. Nhờ thường xuyên tuyên truyền, vận động và tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc. Cho nên, hiện nay, ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn gìn giữ và phát triển các môn thể thao của dân tộc mình như: tung còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ… Nhiều trò chơi đã từng bước được hình thành, phát triển thành những môn thể thao hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của địa phương. Các trò chơi dân gian vừa là môn thể thao truyền thống thường được tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về hay các ngày lễ hội của bản và ngay cả trong các kỳ Đại hội thể dục thể thao các cấp… Với mục tiêu giữ gìn, phát triển các môn thể thao truyền thống, những năm qua huyện Tương Dương luôn quan tâm, duy trì và mở rộng hoạt động luyện tập thể thao thu hút được nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên, đặc biệt là môn đẩy gậy và bắn nỏ. Hằng năm, từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức 2 môn thể thao dân tộc này. Nhờ vậy mà các vận động viên có cơ hội tập luyện và thi đấu thường xuyên, liên tục…

Bắn nỏ là một môn thế mạnh của huyện Tương Dương. Các vận động viên ở huyện miền núi đang hoàn thiện những kỹ thuật cuối cùng để đạt được mục tiêu mà huyện đã đề ra. Ảnh: Đình Tuân

Bắn nỏ là một môn thế mạnh của huyện Tương Dương. Các vận động viên ở huyện miền núi đang hoàn thiện những kỹ thuật cuối cùng để đạt được mục tiêu mà huyện đã đề ra. Ảnh: Đình Tuân

Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ IX, hiện nay các thành viên của đội tuyển bắn nỏ đang nỗ lực tập luyện để tiếp tục mang nhiều thành tích về cho huyện nhà.

Anh Lô Văn Kiện, ở bản Lũng, xã Tam Thái, Tương Dương, từng là một vận động viên xuất sắc đã giành được nhiều huy chương tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao ở nhiều cấp, nay là huấn luận viên đội tuyển đẩy gậy huyện Tương Dương.

Anh Kiện chia sẻ “Để có được thành tích cao ở môn bắn nỏ thì các vận động viên phải thường xuyên luyện tập và tích cực tham gia các giải thể thao xã, huyện tổ chức. Qua các giải đấu giúp vận động viên đúc rút thêm kinh nghiệm cũng như rèn luyện kỹ năng, sự tập trung cao. Trong thời gian tập luyện để đi thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An sắp tới tôi thường cho các vận động viên thi tài lẫn nhau, trong quá trình thi đấu sẽ biết được điểm mạnh và điểm yếu của các vận động viên. Từ đó, đưa ra sự điều chỉnh kịp thời”.

Ông Ngô Minh Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương, cho biết: Những năm qua, huyện đã có sự quan tâm, đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh như bắn nỏ, đẩy gậy.... Qua đó, đã góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe người dân, tạo nguồn vận động viên cho huyện cũng như thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” huyện sẽ tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao; tổ chức các giải thể thao quy mô cấp huyện…

Môn kéo co luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại huyện miền núi Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Môn kéo co luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại huyện miền núi Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 là ngày hội của những người dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay các địa phương trên toàn tỉnh đang tích cực tập luyện để đạt được những thành tích tốt nhất, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Với sự chuẩn bị nghiêm túc từ các địa phương, đơn vị hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều tích cực, tạo ra sức lan toả để thể thao tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong tương lai.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.