Sẵn sàng cho ngày hội ra quân huấn luyện

(Baonghean.vn) - Hòa cùng nhịp sống các đơn vị quân đội trong cả nước, những ngày này, cán bộ, chiến sỹ ở Lữ đoàn Pháo binh 16 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 215, đóng chân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang tích cực hoàn tất các công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2017 diễn ra vào ngày mai (1/3). 

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Năm nay, Lữ đoàn Pháo binh 16 tiếp nhận và huấn luyện 270 chiến sỹ mới đến từ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã mở nhiều lớp huấn luyện cho cán bộ và nhân viên chuyên môn các cấp. Đồng thời huy động hàng ngàn ngày công củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập, mô hình học cụ…

Luyện tập đội ngũ tại Lữ đoàn Pháo binh 16. Ảnh: Thanh Toàn
Luyện tập đội ngũ tại Lữ đoàn Pháo binh 16. Ảnh: Thanh Toàn

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện chiến sỹ mới, mặc dù đang trong điều kiện khó khăn nhưng năm nay Lữ đoàn PB 16 đã chủ động phát huy nội lực để đầu tư cơ sở vật chất huấn luyện. Đến nay, Lữ đoàn đã chủ động đầu tư củng cố, làm mới được 2.000 mô hình học cụ, 50 thao trường huấn luyện các loại; xe pháo cũng được tu sửa, bảo dưỡng chu đáo, sẵn sàng cho mùa ra quân huấn luyện mới.

Thượng tá Nguyễn Bá Hiếu - Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn PB 16 cho biết: Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm nay, đơn vị tổ chức hội thi phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ở cả hai cấp, cấp tiểu đoàn và cấp Lữ đoàn. Qua hội thi nhằm tìm ra những sáng kiến mới, những mô hình thực sự hiệu quả, phục vụ cho quá trình huấn luyện thường xuyên của đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thực hành chỉ huy hỏa lực trên bàn cát tại Lữ đoàn tăng thiết giáp 215. Ảnh: Thanh Toàn
Thực hành chỉ huy hỏa lực trên bàn cát tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 215. Ảnh: Thanh Toàn

Cũng như nhiều đơn vị khác, tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 215, hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện đến hệ thống biển bảng đều được đơn vị tu sửa làm mới đầy đủ, đồng bộ; cảnh quan môi trường, nơi ăn, ở của bộ đội khang trang sạch đẹp hơn.

Nhằm chuẩn bị tốt cho lễ ra quân huấn luyện, từ ngày 26 đến 28/2, đơn vị tổ chức hội thao với nhiều hoạt động sôi nổi như kiểm tra điều lệnh đội ngũ, thực hành chỉ huy hỏa lực trên bàn cát, thực hành mắc tăng võng trong điều kiện trời mưa, triển khai và vận hành lều cấp cứu say nắng, say nóng, cấp cứu vận chuyển thương binh và các kỹ thuật cấp cứu thương binh…

Chấm điểm kỹ thuật cấp cứu thương binh tại Lữ đoàn tăng thiết giáp 215. Ảnh: Thanh Toàn
Chấm điểm kỹ thuật cấp cứu thương binh tại Lữ đoàn tăng thiết giáp 215. Ảnh: Thanh Toàn

Thiếu tá Phan Ngọc Thanh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn xe tăng 1, Lữ đoàn 215 cho biết: “Cùng với việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ... sát với thực tế, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục truyền thống của quân chủng, lữ đoàn, tiểu đoàn để xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, xác định khâu yếu, mặt yếu để khắc phục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ huấn luyện và giữ vững danh hiệu “đơn vị huấn luyện giỏi” do Bộ Quốc phòng trao tặng…”

Thanh Toàn

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.