Sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An đạt bình quân 80 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Năm 2018, hội viên Hội Nông dân tỉnh nỗ lực đạt nhiều kết quả trong sản xuất, thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/ha, tăng 15% so với năm 2017.

Đó là thông tin được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 tổ chức chiều 27/12.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Tùng -  Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; cùng đại diện hội viên các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Theo báo cáo tại hội nghị của BCH Hội Nông dân tỉnh, năm 2018, tổng diện tích cây lương thực đạt 242.095 ha; tổng đàn trâu, bò đạt 752.032 con, tăng 7,13%; gia cầm đạt 23,89 triệu con, tăng 6,8%; trồng mới rừng 1.427 ha, tăng 0,28%; diện tích nuôi đạt 19.561 ha, tăng 0,84%. tổng sản lượng thủy sản ước đạt 139.838 tấn, tăng 11,22% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển rộng khắp, năm 2018 có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 221 xã.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Tùng
Về công tác phát triển hội viên, các huyện, thành, thị, hội tích cực tuyên truyền vận động kết nạp được 12.026 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 524.558 hội viên.

Trong năm 2018, hội đã chủ động phối hợp với các trường dạy nghề, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư mở 475 cuộc tập huấn chuyển giao KHKT cho 23.990 hội viên; mở 265 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 9.225 lao động nông thôn.

Mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới cho thu nhập cao tại xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Lâm Tùng
Mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới cho thu nhập cao tại xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Lâm Tùng
Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân các huyện, thành, thị có nhiều kiến nghị về công tác hỗ trợ các hội viên KHKT về giống, cách thức canh tác để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; vấn đề tiếp cận các quỹ hỗ trợ nông dân trong phát triển các mô hình kinh tế bởi kinh phí hỗ trợ của huyện rất eo hẹp...
Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tập trung xây dựng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tiếp tục xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới; liên kết phối hợp với các ngành, các trường đào tạo nghề, các doanh nghiệp để tập huấn, chuyển giao KHKT cho nông dân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Đình Thống. Ảnh: Lâm Tùng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Đình Thống. Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Đình Thống - hội viên Hội Nông dân xóm Nam Thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 49 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.