Sáng 11/8, Nghệ An ghi nhận 14 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, đều đã được cách ly từ trước

(Baonghean.vn) - Tất cả các trường hợp đều từ các tỉnh phía Nam về và được cách ly tập trung ngay sau khi trở về địa phương, trong đó: về từ Bình Dương: 13 trường hợp, về từ thành phố Hồ Chí Minh: 01 trường hợp.

Sáng 11/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 10/8  đến 06h00 ngày 11/8), Nghệ An ghi nhận 14 trường hợp dương tính mới với Covid-19.

Lao động Nghệ An hồi hương tránh dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Hùng
Lao động Nghệ An hồi hương tránh dịch Covid-19. Ảnh: Tiến Hùng

1. Bệnh nhân T.T.B, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 7/8, bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2.

2. Bệnh nhân C.Y.Đ, sinh 2002. Địa chỉ: Mỹ Lý, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. 

3. Bệnh nhân G.B.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Mỹ Lý, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. 

4. Bệnh nhân X.Y.Ư, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Mỹ Lý, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. 

5. Bệnh nhân V.B.D, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Huồi Tụ, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. 

6. Bệnh nhân X.B.C, năm, sinh 2002. Địa chỉ: Na Ngoi, Kỳ Sơn. Ngày 4/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly ngay tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. 

7. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 1/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Quỳnh Thanh.

8. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nghi Long, Nghi Lộc. Ngày 2/8, bệnh nhân từ Dĩ An, Bình Dương về, sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Cơ sở 1. 

9. Bệnh nhân T.T.T.M, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Nghi Long, Nghi Lộc. Ngày 2/8, bệnh nhân từ Dĩ An, Bình Dương về, sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Cơ sở 1.

10. Bệnh nhân N.K.L, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Nghi Long, Nghi Lộc. Ngày 2/8, bệnh nhân từ Dĩ An, Bình Dương về, sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Cơ sở 1.

11. Bệnh nhân Đ.X.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Nghi Đồng, Nghi Lộc. Ngày 28/7, bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về huyện Nghi Lộc. Ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Nghi Đồng.

12. Bệnh nhân T.B.C, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Tri Lễ. Quế Phong. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Quế Phong ngày 1/8, ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường THPT bán trú Tri Lễ.

13. Bệnh nhân T.B.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Quế Phong ngày 1/8, ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường THPT bán trú Tri Lễ.

14. Bệnh nhân T.B.T, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Quế Phong ngày 1/8, ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường THPT bán trú Tri Lễ.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 428 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 106, TP. Vinh: 96, Yên Thành: 45, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 28, Kỳ Sơn: 23, Nghi Lộc: 16, Hoàng Mai: 14, Anh Sơn: 11, Quế Phong: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Nghĩa Đàn: 04, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 02.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 156 ca trong đó: 54 ca về từ TP. HCM; 85 ca về từ Bình Dương; 04 ca về từ Đồng Nai; 02 ca về từ Bình Phước, 02 ca về từ Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 02, TP. HCM: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nẵng: 01, Quãng Ngãi: 02, Thừa Thiên Huế: 01). 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.