Sáng 12/6 thế giới ghi nhận trên 3,8 triệu ca tử vong, Trung Quốc tăng lên 91.394 ca bệnh

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 14.928 ca nhiễm mới và 406 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 34.305.280 ca và 614.717 ca.
Ảnh minh họa Nguồn: AFP/TTXVN
Ảnh minh họa Nguồn: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 12/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 176.026.374 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.800.087 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 159.929.013 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 14.928 ca nhiễm mới và 406 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 34.305.280 ca và 614.717 ca.

Ấn Độ đứng thứ 2 với tổng số 29.358.033 ca bệnh, trong đó 367.097 ca tử vong sau khi có thêm 84.695 ca nhiễm mới và 4.000 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với tổng số 17.301.220 ca nhiễm, trong đó 484.350 ca tử vong.

Tại châu Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết ngày 12/6, Trung Quốc đại lục ghi nhận 35 ca nhiễm mới trong ngày 11/6, tăng từ mức 22 ca của một ngày trước đó. Trong số những ca nhiễm mới, có 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều ở tỉnh Quảng Đông (Guangdong), miền Nam Trung Quốc.

Hiện tổng số ca bệnh tại Trung Quốc đại lục tăng lên 91.394 ca, trong đó 4.636 ca tử vong.

Hàn Quốc ngày 12/6 cũng ghi nhận thêm 565 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 147.422 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng có thêm 1 người không qua khỏi, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 lên 1.982 ca. Tỷ lệ tử vong là 1,34%.

Tại châu Mỹ, số ca tử vong tại Argentina đã vượt quá 84.000 ca sau khi ngày 11/6 ghi nhận thêm 689 ca tử vong do Covid-19. Hiện tổng số người không qua khỏi do dịch bệnh này tăng lên 84.628 ca.

Trong 24 giờ qua, nước này cũng có thêm 26.934 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 4.093.090 ca. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Y tế Argentina Carla Vizzotti cùng ngày cho biết, nước này sẽ gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội và phòng ngừa dịch bệnh bắt buộc nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan cho đến ngày 25/6 tới.

Bộ trưởng Vizzotti ngày 11/6 cũng đã ký quyết định cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Convidecia ngừa Covi-19 do hãng dược phẩm Cansino Biologics của Trung Quốc nghiên cứu và bào chế trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang phải gồng mình đối phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng cao.

Cùng ngày, Argentina cũng đã ký hoàn tất một hợp đồng mua vaccine của hãng dược Sinopharm của Trung Quốc và sẽ tiếp nhận thêm trong tháng này 2 triệu liều vaccine của hãng.

Trong khi đó, đầu tuần tới một chuyến bay chở 943.000 liều vaccine AstraZeneca từ Mexico sẽ tới Argentina. Ngoài các loại vaccine trên, Argentina cũng đã ký hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 của các đối tác khác nhau như Sputnik V của Nga và Covishield của Ấn Độ. Argentina cũng tham gia cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều phối để có thể tiếp cận được với những nguồn vaccine cần thiết khác.

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ ngày 11/6 cho biết, chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vaccine Covid-19 do hãng sản xuất với những trường hợp mắc hội chứng viêm tim hiếm gặp được ghi nhận ở những thanh niên sau khi tiêm vaccine của hãng. Moderna nhấn mạnh kết luận này được đưa ra sau khi "xem xét kỹ lưỡng dữ liệu an toàn sẵn có đối với vaccine Covid-19 của hãng đối với những trường hợp mắc chứng viêm cơ tim và/hoặc viêm màng ngoài tim".

Trong một tuyên bố, Moderna nêu rõ "sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những thông tin liên quan và chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý cũng như giới y tế cộng đồng để đánh giá sâu hơn về vấn đề này".

Trong một phát biểu ngày 11/6, ông Ralph Goodale, Cao ủy Canada tại Vương quốc Anh cho biết, Canada sẽ đóng góp 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Thủ tướng Justin Trudeau dự kiến sẽ đưa ra thông báo này vào ngày 13/6 khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang diễn ra ở Cornwall, Vương quốc Anh. Thông báo của Thủ tướng Trudeau sẽ là một phần trong cam kết của các nhà lãnh đạo G7 về việc cung cấp tổng cộng ít nhất một tỷ liều vaccine phòng Covid-19 cho các quốc gia khác./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.