"Sáng kiến thù địch Nga" của Tổng thống Litva bị phá sản

Trong nỗ lực cách ly nước Nga, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite đã có sáng kiến đòi cắt giảm thời lượng phát sóng các kênh tiếng Nga. Đây là "sáng kiến" bị người gốc Nga tại Litva xem là chính sách thù địch và bị chính quốc hội nước này bác bỏ.
Tổng thống Litva muốn đoạn tuyệt với Nga
Tổng thống Litva muốn đoạn tuyệt với Nga
Hôm thứ Ba (7/10), Quốc hội Litva đã phản đối sáng kiến của Tổng thống Dalia Grybauskaite về việc cắt giảm 2/3 thời lượng các kênh phát sóng bằng tiếng Nga để đảm bảo rằng ít nhất 90% chương trình truyền hình phát sóng trong ngày là bằng các ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu.
Theo những người phản đối sáng kiến của tổng thống, động thái này đồng nghĩa với việc tạo ra sự kiểm duyệt và sẽ vi phạm quyền tự do truyền bá thông tin. "Có vẻ như chúng ta coi công dân của mình thiếu trình độ và bạn không thể nói một lời dối trá sai sự thật", nghị sĩ Birute Vesaite nói. Hơn nữa, biện pháp này là vô nghĩa trong lúc truyền hình internet và truyền hình vệ tinh phát triển mạnh.
Theo các nghị sĩ phản đối "sáng kiến" của tổng thống, người dân Litva có quyền tự do lựa chọn kênh truyền hình họ xem và chính quyền không được phép can thiệp dù với bất kỳ lý do hay sự ngụy biện nào đi chăng nữa.
Họ cho rằng sáng kiến này chẳng có tác dụng gì vì những người muốn xem kênh Nga có thể lên internet xem bất kỳ lúc nào họ muốn. Thậm chí, có nghị sĩ tin rằng bà Grybauskaite đang thù địch Nga mù quáng để lấy điểm của phương Tây.
Litva từng là một phần của Liên Xô nhưng sau khi Liên Xô tan rã thì họ cùng 2 nước thành viên khác thuộc khối Baltic tách khỏi Nga. Cả 3 nước Baltic là Litva, Latvia và Estonia đều nhanh chóng gia nhập NATO cũng như EU.
Quan hệ giữa Nga và 3 nước Baltic đang trong tình trạng căng thẳng gần đây khi họ cho phép NATO hiện diện nhiều hơn ở khu vực Baltic. NATO cũng đang có kế hoạch mở thêm căn cứ quân sự tại đây bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo việc NATO đông tiến sát biên giới Nga là hành vi đe dọa hòa bình và ổn định.
Hồi tháng trước, Nga đã có công hàm phản đối vụ Litva để những kẻ quá khích phá hoại tượng đài liệt sỹ Liên Xô tại thủ đô Litva.
Theo motthegioi.vn

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.