Sàng lọc, loại những “con lươn, con chạch” trong bộ máy

Theo Ngọc Năm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dư luận đồng thuận với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, trong đó cần sớm loại bỏ một bộ phận cán bộ được ví như những “con lươn, con chạch” chui vào bộ máy

Tuần qua, dư luận nhân dân cả nước hết sức quan tâm và bày tỏ đồng thuận cao với quyết tâm của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ chống lại cái xấu, cái ác; chống lại thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, xa dân của những cán bộ thoái hóa, biến chất, mà còn sàng lọc, sớm loại bỏ một bộ phận cán bộ được ví như những “con lươn, con chạch” leo cao, chui sâu vào bộ máy.

Ông Phan Văn Vĩnh được dẫn giải đến tòa (Ảnh: Phú Đỗ)
Ông Phan Văn Vĩnh được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Phú Đỗ
Trong suốt tuần qua, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai hai cựu cán bộ ngành Công an có hành vi “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm đánh bạc.

Nhìn hai cựu sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an ngày nào được ngợi ca do có nhiều chiến công phá án, nay phải đứng trước tòa - những đồng chí, đồng đội của họ và người dân không khỏi đau xót.

Đau xót bởi sự tha hóa của quyền lực lại xảy ra đối với những người đứng đầu trong lực lượng được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tin tưởng được giao nhiệm vụ phòng chống tội phạm; những người đã từng được các tầng lớp nhân dân tin yêu, đùm bọc, sẻ chia, nay bỗng “ngã lòng”, bảo kê cho tội phạm để làm điều trái đạo lý, trái pháp luật.

Đau xót, bởi trước đó họ đã từng là khắc tinh của các loại tội phạm hình sự, đã từng một thời xông pha, bất chấp nguy hiểm tính mạng để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đau xót, bởi những khi khó khăn, nguy hiểm đã không làm bản lĩnh của họ ngả nghiêng, vậy mà sự cám dỗ của đồng tiền bất chính như những “viên đạn bọc đường” đã hạ gục hai cựu tướng công an. Thực chất đó là sự tha hóa của quyền lực mà họ chủ quan cho rằng “không ai có thể kiểm soát nổi”.

Đau xót, nhưng vẫn phải xử lý thật nghiêm để cảnh báo cho những kẻ đã “nhúng chàm” mà chưa tự gột rửa và những kẻ cơ hội khác. Xử lý thật nghiêm để bù đắp những mất mát cho hàng ngàn, hàng vạn gia đình đã tan nát bởi nạn cờ bạc đang ngày càng biến tướng tinh vi, lây lan như một bệnh dịch khắp mọi ngõ ngách.

Xử lý thật nghiêm để lấy lại niềm tin, danh dự cho những cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh hoặc mang thương tích suốt đời trong cuộc chiến chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cũng trong tuần qua, với “sai phạm rất nghiêm trọng” của ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy TP HCM mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn mong muốn cơ quan có thẩm quyền cần tìm ra “nhóm lợi ích” của ông này là những ai?

Từ vụ việc của ông Tất Thành Cang và việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm thời gian gần đây, nhất là những cán bộ đương chức, cho thấy: Một bộ phận cán bộ trẻ các cấp được quy hoạch và có khả năng giữ chức vụ lãnh đạo cao hơn... rất có thể bị sa ngã nếu họ không ý thức được trách nhiệm đóng góp mà chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân và nhóm lợi ích của họ.

Thực tế cho thấy, khi chưa được trao giữ quyền lực, những người này thường thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình, xông xáo, gần dân, nhưng khi ở vị trí lãnh đạo quản lý, nhiều người trong số họ bắt đầu tỏ thái độ “kiêu ngạo cộng sản”, xa lánh bạn bè, đồng chí, chạy theo danh vọng, tỏ rõ uy quyền, hưởng lạc cuộc sống vật chất xa hoa, bất chấp các quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng.

Nếu quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ và vi phạm của họ không được phát hiện, xử lý, lại còn được “nâng đỡ không trong sáng” thì chính những người này sẽ trực tiếp làm suy yếu tổ chức Đảng từ bên trong, và trở thành “mầm họa” của đất nước.

Chống tiêu cực, tham nhũng “không có vùng cấm”, bất kể người đó đương chức hay đã về hưu, bất kể cán bộ trẻ hay cán bộ nguồn - là sớm loại bỏ những kẻ thoái hóa, biến chất.

Việc đấu tranh, xử lý các nhóm lợi ích là từng bước sàng lọc phát hiện những kẻ cơ hội, tham nhũng được ví như những “con lươn, con chạch” ở các ngành, các cấp, các địa phương; góp phần quan trọng trong việc xây dựng bộ máy trong sạch, hiệu quả, đem lại niềm tin cho nhân dân./.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.